Đại tướng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh

(PLVN) -  Sáng 12/6, tại tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh và khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tổ chức đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh.
Đại tướng Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh

Dự lễ dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh có Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cùng đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, UBND tỉnh Nam Định.

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao đồng chí Trường Chinh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, nhà chính trị, tư tưởng, văn hoá, lý luận, nhà báo, nhà thơ, người con ưu tú của quê hương Nam Định, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh (Ảnh: Văn Huỳnh)

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh (Ảnh: Văn Huỳnh)

Được biết, lễ dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh tổ chức nhân dịp hội thảo Khoa học quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương văn hoá Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tổ chức tại Nam Định. Sau lễ dâng hương, chiều cùng ngày hội thảo này được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy Nam Định với 160 bài tham luận được gửi về.

Đọc thêm