Đắk Lắk khai mạc Hội thi 'Dân vận khéo'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 24/8, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
BTC trao quà lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Minh Huệ
BTC trao quà lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Minh Huệ

Hội thi có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong công tác dân vận. Hội thi nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp xúc, vận động quần chúng của cán bộ, đảng viên, công chức và năng lực xử lý tình huống công tác dân vận ở cơ sở, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Hội thi có 3 phần gồm: Chào hỏi; Kiến thức (lý thuyết và xử lý tình huống); Tiểu phẩm “Dân vận khéo”. Trong đó, phần thi lý thuyết tập trung vào việc tìm hiểu các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Về phần thi xử lý tình huống sẽ là quá trình vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước để xử lý các tình huống dân vận, tập trung vào các lĩnh vực.

Hội thi diễn ra 2 ngày (24 và 25/8), với sự tham gia của hơn 180 thí sinh là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến từ 19 đội thi là các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Thời gian qua, công tác dân vận luôn được xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hơn nữa, còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, công tác dân vận sẽ phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Còn ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng ban Thường trực hội thi nhận định: “Cuộc thi sẽ tạo sự thu hút, lan tỏa để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết về công tác dân vận khéo. Đây không chỉ là công tác dân vận của Đảng mà bao gồm công tác dân vận trong toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta. Trong đó vai trò cốt lõi thuộc về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khối chính quyền hiện nay".

Đọc thêm