Đắk Lắk: Nỗ lực phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân vùng biên giới, đặc biệt khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 21/4, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chủ đề: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”. Đắk Lắk không chỉ coi trọng xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng mà còn nỗ lực phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.
Doanh nghiệp trao tặng tủ sách cho Bộ đội Biên phòng và trường học trên địa bàn Đắk Lắk
Doanh nghiệp trao tặng tủ sách cho Bộ đội Biên phòng và trường học trên địa bàn Đắk Lắk

Với mục đích tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người. Hơn nữa, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Sự kiện do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức. Thu hút, 25 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tham gia đồng hành và tài trợ.

Các em nhỏ đọc sách tại ô tô thư viện lưu động

Các em nhỏ đọc sách tại ô tô thư viện lưu động

Hưởng ứng chương trình có các hoạt động chính nổi bật được tổ chức tập trung từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/05/2023. Cụ thể, như Tổ chức trưng bày các loại sách theo các chủ đề; Tổ chức chương trình tọa đàm, giới thiệu về sách; Xe ô tô thư viện lưu động và hoạt động trải nghiệm cùng sách (Phục vụ trên 2.000 bản sách gồm nhiều thể loại khác nhau như: Sách Văn học, sách thiếu nhi, sách khoa học thường thức dành cho thiếu nhi, các loại sách tham khảo, các loại sách kỹ năng sống, sách khoa học kỹ thuật, sách pháp luật); Trưng bày, giới thiệu và bán sách, tranh ảnh; Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…

Được biết, Đắk Lắk có 1 thư viện cấp tỉnh, 13 thư viện cấp huyện, 35 thư viện, phòng đọc sách cấp xã và hệ thống thư viện các trường học trên địa bàn. Hiện nay, Thư viện tỉnh có gần 195.000 bản sách với hơn 68.000 đầu sách. Trong đó, hơn 7.000 tài liệu địa chí, trên 52.000 bản sách thuộc kho sách lưu động, đặc biệt có hơn 22.000 bản sách dành cho các em thiếu nhi.

Bên cạnh tài liệu in truyền thống, Thư viện tỉnh còn có trên 25.000 tài liệu điện tử phục vụ bạn đọc qua mạng Internet. Hằng năm, xây dựng, bổ sung, cập nhật từ 2.000 - 3.000 bản sách mới vào các kho sách, 300 - 350 tài liệu điện tử, 100 loại báo, tạp chí, qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa đọc của người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên.

Ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phát biểu

Ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở TT&TT Đắk Lắk cho biết: Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 tại Đắk Lắk là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh các giá trị và khẳng định vai trò vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội và sự phát triển của cộng đồng. Thông qua qua các hoạt động, Ngày sách sẽ giới thiệu về vùng đất, con người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách; Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và lịch sử văn hóa Tây Nguyên, giúp cho bạn đọc, nhất là giới trẻ thêm tin yêu sách, tôn vinh phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho mọi người.

Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của văn hoá; quan tâm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã chỉ dạy: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; Trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Những năm gần đây, Đắk Lắk nỗ lực xây dựng được hàng chục tủ sách pháp luật, tủ sách điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách đồn Biên phòng… Các thiết chế đó đã và đang từng bước phát huy tác dụng tích cực trong việc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, đã góp phần làm cho văn hóa đọc cùng với văn hóa nghe nhìn thực hiện tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, chức năng xã hội của mình./.