Đắk Nông kêu gọi toàn dân 'trồng cây gây rừng' nhớ ơn Bác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 19/5, Thực hiện theo lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán, trồng rừng, chăm sóc cây xanh năm 2023 trên toàn địa bàn.
Toàn cảnh lễ phát động trồng cây tại tượng đài N'Trang Lowng (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông)
Toàn cảnh lễ phát động trồng cây tại tượng đài N'Trang Lowng (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông)

Dự kiến sự kiện sẽ có hơn 163.000 cây được trồng.

Trước đó, ngày 8/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 287 về Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã vào ngày 19/5/2023, gắn với các hoạt động chuẩn bị mùa trồng rừng năm 2023 và trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững. Đây cũng là thời điểm khởi đầu mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng 2.268.832 cây xanh trong năm 2023 của Đắk Nông.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Việc trồng cây, chăm sóc cây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi đông đảo tầng lớp Nhân dân cùng tham gia trồng cây gây rừng.

Những năm qua, diện tích rừng ở Đắk Nông đã suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Việc trồng rừng, bảo vệ rừng chưa đạt kết quả mong muốn. Tỉ lệ che phủ rừng có tăng nhưng không đáng kể. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn và kêu gọi các cấp, các ngành cùng toàn thể Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng.

Lãnh đạo Đắk Nông hưởng ứng sự kiện

Lãnh đạo Đắk Nông hưởng ứng sự kiện

Qua sự kiện, UBND tỉnh Đắk Nông kỳ vọng hình ảnh, khí thế của Lễ phát động sẽ là nguồn năng lượng mới, tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần tích cực để xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển toàn diện, bền vững.

1.000 cây thông được trồng trong khu vực khuôn viên Tượng đài N’Trang Lơng

1.000 cây thông được trồng trong khu vực khuôn viên Tượng đài N’Trang Lơng

Ngay sau Lễ phát động, đã có 1.000 cây thông được trồng trong khu vực khuôn viên Tượng đài N’Trang Lơng (TP. Gia Nghĩa). Các sở, ngành, và địa phương trong tỉnh Đắk Nông cũng đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh hưởng ứng.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu trồng gần 2,3 triệu cây xanh gồm cây thân gỗ, lâu năm… tương đương với diện tích gần 3.600 ha. Từng bước thực hiện thành công Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Đọc thêm