Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 9/11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đắk Nông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Theo đó, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tại Đắk Nông được triển khai với nhiều hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với trường học; Tăng cường truyền thông chính sách thông qua trang web Phổ biến giáo dục pháp luật; Tổ chức hội nghị; Các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; Phiên tòa giả định...

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tiến hành trao giải cho các tổ chức, cá nhân đoạt giải.

Cuộc thi trên đã thu hút 781 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia, với tổng 1.602 lượt thi. Kết quả, có 4 tập thể và 7 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp cũng tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn TP Gia Nghĩa

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn TP Gia Nghĩa

Trước đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức "Phiên tòa giả định” với mục đích thu hút sự quan tâm, tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn TP. Gia Nghĩa.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về những vấn đề được xã hội quan tâm như ma túy, trộm cắp, HIV/AIDS, an toàn giao thông, bạo lực học đường…

Chương trình "Hành trình của niềm tin"

Chương trình "Hành trình của niềm tin"

Công an tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 cho các phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn, với mục đích tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Qua đó động viên, khuyến khích các phạm nhân yên tâm cải tạo, học tập và sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội. Điển hình như Chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2023 đã huy động và trao tặng hơn 300 đầu sách về các nội dung: Pháp luật, văn học, giáo dục công dân và hướng nghiệp dạy nghề. Đồng thời tuyên truyền các quy định về xóa án tích và các chính sách vay vốn khởi nghiệp cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đọc thêm