Đảm bảo quyền lợi thí sinh trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

Trong công văn hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không tổ chức thi tại các trường tiểu học. Tuy nhiên, yêu cầu trên của Bộ GD-ĐT được xem là không khả thi vì đến thời điểm này các trường đã bố trí xong điểm thi.

Trong công văn hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH-CĐ 2013, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không tổ chức thi tại các trường tiểu học. Tuy nhiên, yêu cầu trên của Bộ GD-ĐT được xem là không khả thi vì đến thời điểm này các trường đã bố trí xong điểm thi.

Hình minh họa
Hình minh họa

Theo thống kê của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội, số điểm thi phải mượn trường tiểu học là rất lớn.  Các điểm thi này dựa vào mối quan hệ đã thuê từ trước tới nay. Việc thuê điểm thi đối với các trường ĐH, CĐ đóng ở nội thành thực sự rất khó khăn. Hàng năm các trường như ĐH Y Hà Nội, ĐH Thủy lợi, ĐH Công đoàn… đều phải có một vài điểm thi ở các trường tiểu học.

Theo lý giải của các trường này, do trường nằm trong khu vực nội thành và có nhiều trường ĐH nên gặp rất nhiều khó khăn trong khi thuê địa điểm. Những địa điểm này thường “thuê năm nay nhưng vẫn phải “đặt cọc” cho năm sau”. Ngay cả trường tiểu học đôi khi cũng không có nên các trường phải ra ngoại thành như lên khu vực Tây Hồ hay xuống khu vực Thanh Trì để thuê.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết đúng là các trường trong khu vực nội thành gặp khó khăn trong việc thuê địa điểm thi, còn khu vực ngoại ô thì không có vấn đề gì. Nhưng các trường ở khu vực ngoại ô như ĐH Nông nghiệp Hà Nội lại gặp khó khăn khác đó là điểm thi rất xa trường.

Năm 2012, có những điểm thi ở địa phận huyện Hưng Yên. Thí sinh, phụ huynh không gặp khó khăn nhưng những người làm công tác thi lại gặp rất nhiều bất lợi. Ngay cả khâu vận chuyển đề cũng khiến trường phải lo nhiều hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Bằng cho rằng các trường phải tạo thuận lợi cho thí sinh không những về điểm thi mà cả về cơ sở vật chất của các điểm thi này.

Năm nay, quy định của Bộ GD-ĐT ra gần sát với ngày thi nên các trường khó có thể thay đổi. Do đó, ông Nguyễn Huy Bằng cho biết trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra có đưa nội dung này vào vì thông thường ở trường tiểu học, bàn ghế hẹp, thí sinh thi ĐH phải ngồi khá vất vả và có thể không bảo đảm khoảng cách giữa hai thí sinh ở mức 1,2m như quy chế.

“Việc này có thể khó khăn cho một số trường, vì vậy, những trường đã thuê điểm thi là trường tiểu học mà không thay đổi được thì cần lưu ý bố trí bàn ghế thuận lợi cho thí sinh làm bài, bảo đảm khoảng cách giữa hai thí sinh theo đúng quy định (1,2m)”.

Hà My

Đọc thêm