Đâm hàng xóm tử vong khi hát karaoke

(PLVN) - Mâu thuẫn khi hát karaoke sau khi sinh hoạt văn nghệ tại khu dân cư, Long rút dao đâm anh Đức gục tại chỗ, dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó.  

Thông tin ban đầu, tối 18/11, Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú xóm 10 xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng Hoàng Văn Đức (SN 1987) và một số người trong xóm tổ chức ăn uống.

Sau khi ăn nhậu, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke, Long và Đức xảy ra cãi cọ nhau. Hai bên đã uống bia rượu, trong quá trình mâu thuẫn, Long rút dao đâm anh Đức.

Những người trong phòng hát phát hiện sự việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Đức tử vong lúc 1h ngày 19/11.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tạm giữ Nguyễn Văn Long cùng tang vật là con dao gây án để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ. 

Đọc thêm