Đâm xuyên đùi đoạt mạng bạn vì mâu thuẫn trên đường

(PLO) -Trong lúc ẩu đả xảy ra, Đức rút con dao nhọn mang sẵn trong người đâm một nhát vào đùi Kiên, Kiên bỏ chạy được 200m, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Phan Tiến Đức tại CQĐT
Phan Tiến Đức tại CQĐT

Sáng ngày 13/7, tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Phan Tiến Đức (SN 1997, trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra vì có liên quan đến cái chết của nạn nhân Phan Hữu Kiên (SN 1997, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 21h đêm 11/7,  Phan Tiến Đức đứng chơi với bạn bên bên đường thuộc phường Cửa Nam (TP.Vinh) thì gặp anh Phan Hữu Kiên điều khiển xe máy đi tới. Gặp nhau thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả nhau, trong lúc xảy ra xô xát bất ngờ Đức rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào đùi chân phải của anh Kiên.

Bị thương nên Kiên ôm chân chạy được khoảng 200m thì gặp hai người bạn trong nhóm chạy một xe máy phía sau phát hiện. Nạn nhân được hai người bạn chở tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên đến 16h chiều 12/7, nạn nhân Kiên được xác định đứt động mạch chủ ở bên chân phải nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức khám nghiệm, tập trung nhiều mũi điều tra truy bắt kẻ gây án. Vào khoảng 17h chiều 12/7, Phan Tiến Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực Cửa Hội, TX Cửa Lò.

Tại CQĐT Đức khai nhận giữa Đức và Kiên trước đó không hề có mâu thuẫn và không quen biết nhau, mâu thuẫn xảy ra giữa hai người là bột phát. Do quá bức xúc, không kiềm chế được hành động nên đã gây ra cái chết của Kiên. Vụ án được giao cho Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra theo theo quy định.

Đọc thêm