Đăng ảnh ‘sống ảo’, tân Hoa hậu Moscow 2018 bị tước vương miện

(PLVN) - Hoa hậu Moscow 2018 vừa chính thức bị tước vương miện khi trốn tránh nghĩa vụ để đi du lịch nước ngoài.
Alesia Semerenko bị tước vương miện Hoa hậu Moscow sau 3 tháng đăng quang.
Alesia Semerenko bị tước vương miện Hoa hậu Moscow sau 3 tháng đăng quang.

Daily Mail đưa tin dẫn thông báo của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Moscow cho biết, chủ nhân vương miện năm 2018 Alesia Semerenko vì trốn tránh nghĩa vụ.

Svetlana Yagovitskaya, nhà sản xuất cuộc thi sắc đẹp tại thủ đô nước Nga, cho hay, Alesia liên tục thông báo bị ốm, không thể tham gia các sự kiện theo sắp sếp của ban tổ chức, nhưng sau đó lại thường xuyên cập nhật ảnh “sống ảo” tại nhiều điểm du lịch trên Instagram.

“Cô ấy ngã bệnh hết lần này đến lần khác. Nó diễn ra trong vài tháng. Nhưng trên Instagram lại cho thấy, cô ấy có cuộc sống rất phong phú. Có ý nghĩa gì khi chúng tôi trao vương miện cho một nữ hoàng sắc đẹp để rồi không thể cùng tham gia bất cứ sự kiện nào?", bà Yagovitskaya tiết lộ.

Theo một báo cáo trên Moskovsky Komsomolets, Alesia đã phớt lờ những lời cảnh báo từ ban tổ chức, liên tục kiếm cớ để đi chơi. Đỉnh điểm, Alesia từ chối tham dự sự kiện với lính nhảy dù của Quân đội Nga với lý do tương tự. Sau đó, người ta thấy cô đăng ảnh khoe dáng tại Maldives. Lúc này, phía cuộc thi Hoa hậu Moscow không thể tiếp tục nhân nhượng và quyết định tước vương miện của nữ sinh 24 tuổi.

Những bức ảnh khoe dáng tại Maldives mà Alesia chia sẻ trên Instagram.
Những bức ảnh khoe dáng tại Maldives mà Alesia chia sẻ trên Instagram.

Câu chuyện không dừng lại ở đó, khi đến nhà Alesia, đại diện ban tổ chức phát hiện, vương miện đã bị vỡ và uốn cong ở một số nơi. “Không rõ chính xác Alesia đã làm gì với nó, chiếc vương miện trông thảm thương”, bà Yagovitskaya nói.

Trên tờ Komsomolskaya Pravda, giám đốc cuộc thi sắc đẹp Tatiana Andreeva-Falk phàn nàn: “Thật khó chịu khi không có gì quan trọng với cô ấy ngoại trừ nhan sắc. Chúng tôi gần như không thể lấy lại vương miện từ cô ấy. Nó hỏng rồi. Nó cần phải sửa chữa. Nó là chiếc vương miện đắt tiền, được làm từ bạc mạ vàng và đá quý...”.

Người này nói thêm, trong quá trình tham gia cuộc thi, Alesia thường xuyên bỏ các buổi tập trước khi lên sân khấu. Thời gian đó, ban tổ chức cân nhắc loại cô, nhưng vì Alesia quá xinh đẹp nên đã châm chước.

Theo ban tổ chức, Alesia cáo ốm để trốn tránh nghĩa vụ, rồi sau đó đi chơi không chỉ một lần.
Theo ban tổ chức, Alesia cáo ốm để trốn tránh nghĩa vụ, rồi sau đó đi chơi không chỉ một lần.

Sau khi tước vương miện của Alesia, danh hiệu Hoa hậu Moscow 2018 thuộc về Á hậu Ksenia Palenova.

Alesia Semerenko sau đó đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. Cô tuyên bố, bản thân là nạn nhân của một cuộc trả thù và chiến dịch “dối trá” vì cô vốn không được lòng khi chiến thắng một trong những cuộc thi sắc đẹp danh tiếng của Nga ba tháng trước đó.