Đang bị "treo" án vì lừa đảo lại đi lừa tiếp 2 tỷ đồng

(PLO) - Được hoãn thi hành án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đang nuôi con nhỏ, Tiếp lại lừa đảo khi nhận gần 2 tỷ đồng  để "chạy việc". 
Đang bị "treo" án vì lừa đảo lại đi lừa tiếp 2 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng Tiếp (SN 1984, trú tại xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Trước đó, năm 2014, Lê Thị Hồng Tiếp bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Lê Thị Hồng Tiếp tại CQĐT
 Lê Thị Hồng Tiếp tại CQĐT
Vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Tiếp được hoãn thi hành án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn thi hành án, Lê Thị Hồng Tiếp đã lợi dụng sự cả tin của một số người dân có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài và xin việc tại các cơ quan nhà nước tại các địa phương như TP.Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu…,  để lừa tiền chạy việc. 
Nhận tiền từ các gia đình, Tiếp dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Không xin được việc các gia đình đã tìm gặp thì Tiếp dùng nhiều lý do khác nhau để tìm cách “hoãn binh”. Theo số liệu điều tra ban đầu, tổng số tiền mà Tiếp chiếm đoạt của 1 số người dân lên tới gần 2 tỷ đồng.

Đọc thêm