Đảng bộ Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Sáng 20/2, Đảng bộ Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ  XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm rút kinh nghiệm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 52 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu biểu quyết bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ sở Tư pháp đã bám sát chương trình tư pháp hằng năm và nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo thẩm định nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện nhiều văn bản còn chồng chéo để kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ; tổ chức hai cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra thanh tra công vụ; công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu và đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ dữ liệu và quản lý dân cư.

Đảng bộ Sở Tư pháp chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn trung kiên phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 15 đảng viên mới (1 đảng viên có đạo), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 52 đồng chí (4 dự bị).

Ban thường vụ - Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp

Ban thường vụ - Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Minh Thanh, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; coi trọng bồi dưỡng lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ngăn ngừa có hiệu quả những tư tưởng lệch lạc, đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Sở gồm 3 đồng chí; đồng chí Võ Thị Xuân Đào tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; đồng chí Lê Triết Như Vũ, được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở gồm 3 đồng chí; đồng chí Phan Quang Tuấn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí (1 dự khuyết) trong thời gian tới.

Ra mắt Ban Chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ra mắt Ban Chấp hành, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đọc thêm