Đang cày ruộng, một người đàn ông bị điện giật chết

(PLO) -  Đang lái máy để cày ruộng thuê, bất ngờ ông Khoa va phải sợi dây điện bị đứt nằm thõng dưới ruộng nước, bị điện giật ông Khoa đã tử vong ngay sau đó.
Đang cày ruộng, một người đàn ông bị điện giật chết
Vào khoảng 8 giờ sáng nay (10/6), ông Lê Xuân Khoa (66 tuổi, trú phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) lái chiếc máy cày đi cày thuê tại cánh đồng Si ở phố Trung Sơn, phường An Hoạch. 
Trong lúc đang lái máy cày trên ruộng thì bất ngờ va phải sợi dây điện do người dân trong phố Trung Sơn kéo tắt qua cánh đồng về sinh hoạt, dòng điện rò rỉ khiến ông Khoa bị điện giật và chết ngay sau đó ít phút. 
Ông Khoa bị điện giật rơi từ trên máy cày xuống ruộng nước tử vong
 Ông Khoa bị điện giật rơi từ trên máy cày xuống ruộng nước tử vong
Người dân gần đó phát hiện ông Khoa ú ớ hét lên rồi gục rơi từ máy cày xuống, giãy dụa trên nền ruộng sũng bùn, bên cạnh là chiếc máy cày vẫn đang hoạt động. 
Phát hiện có sợi dây điện đang nằm dưới đất nên người dân đã hô hoán mọi người cúp điện cứu ông Khoa nhưng đã quá muộn. 
Khi được đưa lên bờ, ông Khoa đã tắt thở. Trưa cùng ngày, công an TP Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Đọc thêm