Dâng hương tưởng niệm Chiến sĩ tàu không số C235

(PLVN) - Sáng 1/10, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các chiến sĩ tàu không số C235 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
Thả hoa trên biển tri ân các anh hùng liệt sĩ tàu C235.
Thả hoa trên biển tri ân các anh hùng liệt sĩ tàu C235.

Để tôn vinh cuộc chiến đấu oai hùng của tàu 235, sáng 1/10, tại thị xã Ninh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ tàu C235; cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã hi sinh tại bến Hòn Hèo; tri ân những người có công, gia đình thân nhân và người có công trong sự kiện các chuyến tàu không số; thăm, tặng quà các gia đình đã nuôi giấu những chiến sĩ,...

Quang cảnh trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Chiến sĩ tàu không số C235.

Quang cảnh trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Chiến sĩ tàu không số C235.

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ hải quân, bộ đội, biên phòng dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm di tích lịch sử tàu C235; tưởng niệm và thả hoa trên biển tri ân các anh hùng liệt sĩ tàu C235 và các anh hùng, liệt sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại đây, thế hệ trẻ còn được nghe những nhân chứng kể lại quá trình đấu tranh anh dũng và hy sinh của các chiến sĩ tàu C235.

Cách đây 60 năm, ngày 23/10/1961 đường Hồ Chí minh trên biển – tuyến đường chiến lược của quân và dân ta chi viện cho miền Nam đấu tranh bảo vệ Tổ quốc chính thức được ra đời.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì miền Nam ruột thịt, bảo vệ bí mật cho tuyến đường và những chuyến tàu không số, ngày 1/3/1968 tại vùng biển Hòn Hèo thuộc xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), 14 cán bộ, chiến sĩ hải quân của tàu C235 đã kiên cường chiến đấu trước vòng vây quân thù và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại vùng biển Hòn Hèo, đã diễn ra trận chiến bi tráng của tàu C235 đánh trả 7 tàu chiến, hàng chục trực thăng chiến đấu và 2 liên đoàn biệt động Mỹ và VNCH, khi thực hiện nhiệm vụ bí mật: chuyên chở 14 tấn vũ khí tiếp tế cho Khu VI.

Đoàn tặng quà tri ân cho các gia đình thân nhân trong sự kiện tàu không số năm 1968.

Đoàn tặng quà tri ân cho các gia đình thân nhân trong sự kiện tàu không số năm 1968.

Trong buổi Lễ dâng hương, đoàn đã đến thăm và tặng quà tri ân người có công, gia đình thân nhân người có công hỗ trợ các chuyến tàu không số.tặng quà tri ân cho các gia đình thân nhân trong sự kiện tàu không số năm 1968.

Thả hoa trên biển tri ân các anh hùng liệt sĩ tàu C235 và các anh hùng, liệt sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đọc thêm