Đang làm ruộng, hai người bị sét đánh tử vong

(PLVN) - Hai người dân ở Nghệ An đang làm ruộng thì bị sét đánh tử vong.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Chiều 17/5, nhiều nơi tại tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét kéo dài hơn 20 phút. Mưa dông đã khiến 2 người owr tỉnh Nghệ An tử vong.

Cụ thể, chị T.T.H (44 tuổi, trú xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương) đang gặt lúa ngoài đồng thì mưa dông kéo đến. Khi chị di chuyển về nhà thì bị sét đánh tử vong.

Ông N.T.H (70 tuổi, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành) trong cũng bị sét đánh trúng, tử vong lúc thu hoạch lạc ở cánh đồng gần nhà.

Mưa lớn còn khiến nhiều cột đèn Led trang trí trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bị quật ngã, nằm ngổn ngang dọc đường; nhiều nhà dân ở tỉnh Nghệ An tốc mái, cây cối, cột điện đổ ngã, nhiều diện tích hoa màu hư hại.

Cũng trong ngày 17/5, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) trận mưa dông kèm theo lốc xoáy lúc 17h gây thiệt hại khá nặng nề.

Theo thống kê, khoảng 50 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhà văn hóa bản Cây Sú bị lốc xoáy cuốn bay mái và sụp đổ một phần. Hai người dân là anh Hồ Văn Duẩn (39 tuổi) và anh Hồ Văn Di (40 tuổi) bị thương do mái tôn rơi xuống. Cả hai được lực lượng biên phòng đưa đến trạm y tế cấp cứu.

Sáng sớm nay (18/5) lốc xoáy xảy ra bất ngờ tại xã Bình Xa (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng.

Theo người dân thì cơn lốc này rất lớn, gió thổi mạnh, thời gian diễn ra nhanh khiến nhiều hộ gia đình không kịp trở tay. Rất may không có thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn.