Sét đánh chết hàng chục con bò sữa đang ăn trong chuồng

(PLVN) - Đang ăn trong chuồng, hàng chục con bò bị sét đánh chết. Chủ đàn bò thiệt hại ước tính gần 850 triệu đồng.
Đàn bò bị sét đánh chết khi đang ăn trong chuồng.
Đàn bò bị sét đánh chết khi đang ăn trong chuồng.

Khoảng 16h ngày 16/4 trên địa bàn huyện Đức Trọng đã có mưa lớn và sấm sét. Vào thời điểm này, trong chuồng của gia đình Phan Hoàng Lợi (Tổ 13, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có 15 con bò và bê con đang ăn trong chuồng chuẩn bị vắt sữa chiều.

Không may sét đánh trúng xuống chuồng bò, truyền điện vào các gióng sắt trong chuồng khiến 9 con bò đang cho sữa và một bê con chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, Chi hội nông dân thôn Bồng Lai cùng Hội Nông dân xã Hiệp Thạnh và đại diện lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh đã tới thăm hỏi gia đình, thăm nắm tình hình. 

Điện truyền qua gióng sắt khiến bò bị điện giật chết tại chỗ.
Điện truyền qua gióng sắt khiến bò bị điện giật chết tại chỗ.

Theo ước tính của Hội nông dân, gia đình ông Lợi bị thiệt hại từ 800-850 triệu đồng. Đây là vụ sét đánh gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho đàn gia súc tại địa phương.

Những con bò bị chết do sét đánh được gia đình ông Lợi đưa đi bán thịt, gỡ lại một phần vốn đầu tư.

Lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ họp bàn để xem xét hỗ trợ gia đình nông dân bị thiệt hại.

Đọc thêm