Đăng tin rùng rợn sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

(PLVN) - Đưa thông tin sai vụ “chặt đầu dã man” ở chợ Liên Nghĩa, một nam thanh niên bị Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lâm Đồng xử phạt 10 triệu đồng.
Đăng thông tin sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng. Ảnh Báo Lâm Đồng
Đăng thông tin sai sự thật, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng. Ảnh Báo Lâm Đồng

Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.H.N (29 tuổi, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). N bị phạt vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 28/8, chủ tài khoản facebook Mặc Ngôn đăng lên trang cá nhân nội dung “Ngay lúc này gần chợ Liên Nghĩa, một vụ chặt đầu dã man mới xảy ra. Hiện công an đang điều tra làm rõ...”. 

Kèm theo nội dung đăng tải, chủ facebook trên đưa một số hình ảnh lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, nhiều người tụ tập và vết máu. 

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định ngày 28/8 tại chợ Liên Nghĩa và trên địa bàn huyện Đức Trọng không có vụ án mạng nào xảy ra. 

Quyết định xử phạt. Ảnh Thanh Niên
Quyết định xử phạt. Ảnh Thanh Niên

Sở TT-TT Lâm Đồng xác định chủ tài khoản facebook Mặc Ngôn là  L.H.N.

Tại buổi làm việc với cán bộ Thanh tra Sở TT&TT, N thừa nhận đăng thông tin sai sự thật nêu trên nhưng giải thích mục đích nhằm trêu đùa bạn bè. Thanh tra Sở TT&TT đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với N với hành vi vi phạm hành chính về cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng yêu cầu N phải gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên trước ngày 31/8.

Đọc thêm