Đảng ủy Bộ Tư pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương

(PLVN) -Sáng 30/6, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 252 điểm cầu về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường. Đại diện lãnh đạo Ban, các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ khối công tác tại cơ quan Đảng ủy khối; các đồng chí uỷ viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; lãnh đạo các ban của Đảng ủy khối và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan đảng ủy khối.

Tại các điểm cầu có sự tham dự của ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối công tác tại các đảng ủy trực thuộc; bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan trung ương; bí thư cấp ủy các cấp trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện các cơ quan trung ương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh dự Hội nghị

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh dự Hội nghị

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư pháp có đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng tham dự.

Ngoài ra, còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, công chức Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Bộ...

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Huỳnh Tấn Việt nêu rõ: Sau Đai hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp thu tinh thần của Chỉ thị này, Đảng ủy khối đã kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai Chỉ thị. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp như hiện nay, Hội nghị được diễn ra đảm bảo trên tinh thần đúng thời gian, nội dung, nghiêm túc, quyết liệt để quán triệt, triển khai thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII. Để được như vậy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị các đảng viên tại các điểm cầu nêu cao tinh thần học hỏi, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt để kịp thời triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập nhiều chuyên đề quan trọng. Theo đó, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó, nhấn mạnh đến các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt tới toàn thể Hội nghị nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đọc thêm