Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

“Đảng viên đi trước, làng nước đi sau” trong cuộc chiến COVID-19: Bài 2 - Cấp ủy tiên phong “xung trận”

(PLVN) - Nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, quyết liệt với các tình huống phòng chống dịch COVID-19… đã giúp Đà Nẵng nhanh chóng khống chế được dịch. Đặc biệt, bài học quan trọng nhất tại địa phương này là phát huy vai trò cấp ủy, Đảng viên trong việc huy động cả hệ thống chính trị chung tay phòng chống dịch.
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra máy quét QR Code tại điểm chốt quốc lộ 14B.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra máy quét QR Code tại điểm chốt quốc lộ 14B.

Bốn tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng tập trung toàn lực khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động thu hút đầu tư, xây dựng, kinh doanh, du lịch đang bắt đầu khởi sắc... Tuy nhiên, ngày 3/5, TP phát hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên. Ngay sau đó là chuỗi những ngày căng thẳng khi thông tin về những ổ dịch, ca mắc mới trên địa bàn được phát hiện tại hầu hết các địa phương, những lo lắng bất an từ phía người dân, những áp lực công việc khi chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… đã đặt TP vào một “cuộc chiến” thực sự.

Đảng viên trên tuyến đầu chống dịch

Trong đợt dịch mới bùng phát từ 3/5, Sơn Trà và Liên Chiểu là hai trong số các quận của Đà Nẵng có các Khu Công nghiệp đóng chân, nên việc phòng chống dịch vô cùng khó khăn.

Tại quận Liên Chiểu, tối 7/5, ngay khi tiếp nhận thông tin có một trường hợp nghi mắc COVID-19 tại phường Hòa Minh, Thường trực Quận ủy cùng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của quận lập tức tổ chức họp khẩn với các bên liên quan để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Ngay trong đêm, nhận định trên địa bàn phường tiếp tục có hai trường hợp F1, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo mở rộng “cách ly mềm” toàn bộ khu dân cư. Sau đó, hai trường hợp F1 này đã dương tính với SARS-CoV-2. “Nếu không kịp thời mở rộng truy vết, hai trường hợp này sẽ lây lan dịch bệnh cho nhiều người trong cộng đồng”, ông Trần Phước Sơn, Bí thư quận Liên Chiểu, nhớ lại.

Bí thư Chi bộ đi làm “shipper” miễn phí

“Cuộc chiến chống dịch là của cả hệ thống chính trị và trong đợt dịch này chúng tôi tiếp tục ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, ý chí của người dân TP, những Đảng viên luôn nêu cao tinh thần đi đầu, chịu đựng khó khăn, chấp hành tốt những quy định đặt ra. Đâu đâu cũng thấy tình cảm sẻ chia khó khăn trong các khu dân cư bị phong tỏa, như các Bí thư Chi bộ vừa làm shipper đi gửi nhu yếu phẩm, làm nhiệm vụ “kép” phục vụ công tác bầu cử… Điều này cho thấy, khi hậu phương an toàn, cùng một quyết tâm thì vai trò chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền Đà Nẵng và nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu mới đạt kết quả tốt”.

“Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng”

Cách thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tại phường Hòa Minh đã trở thành mô hình để các phường khác trên địa bàn quận áp dụng. Ngay khi có thông tin ca nghi nhiễm tại địa bàn, các địa phương đều chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả. Ông Sơn khẳng định, việc những người đứng đầu quận có mặt tại hiện trường chỉ đạo trực tiếp xử lý tình huống đã tạo điều kiện cho BCĐ phòng chống dịch COVID-199 địa phương thuận lợi trong việc triển khai, huy động các lực lượng chống dịch, hạn chế những luống cuống nếu phải chờ các khâu báo cáo, chỉ đạo.

Trước đó, tại quận Sơn Trà, khi ca nhiễm COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Quận ủy Sơn Trà đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết, đặc thù của địa phương là địa bàn du lịch, lượng du khách trong nước, quốc tế và số người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn rất đông. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quyết liệt triển khai các giải pháp khẩn cấp rà soát, thống kê số liệu, kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm soát địa bàn chặt chẽ để phòng chống dịch, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu trực tiếp ra đường chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu trực tiếp ra đường chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Song song với nỗ lực truy vết, khoanh vùng, Quận ủy còn cho kích hoạt các Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng. “Hiện toàn quận có 411 Tổ Covid-19 cộng đồng. Thành viên các Tổ này đều là những đảng viên gương mẫu của địa phương, đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa bàn dân cư để phòng, chống dịch”, ông Lợi cho biết.

Kiên định, dám chịu trách nhiệm

Xét ở cục diện toàn bộ TP trong đợt dịch mới bùng phát từ 3/5, Đà Nẵng đã không cực đoan cách ly toàn xã hội, hay thực hiện đồng nhất một trạng thái phòng chống dịch; mà chọn theo cách khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng, tạm dừng các hoạt động phù hợp với diễn biến dịch…

Đã có nhiền ý kiến lo lắng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhanh chóng có ý kiến trả lời dư luận: “Biện pháp giãn cách xã hội đơn thuần sẽ rất dễ cho các cấp quản lý, nhưng lại tạo khó khăn rất lớn cho đại đa số người dân, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh…Vì thế, Thường trực Thành ủy đã kiên định gánh vác và chịu trách nhiệm nặng nề trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo khi đưa ra quyết định này”.

Nhớ về những quyết định trong thời điểm vô cùng khó khăn này, ông Quảng cho hay: Nói ngắn gọn là vậy, nhưng các kế hoạch, phương án, kịch bản cho từng tình huống diễn biến của dịch kèm theo nhân lực, máy móc vật tư, trang thiết bị y tế, kể cả sinh phẩm xét nghiệm, cơ sở cách ly tập trung… đã được chuẩn bị chu đáo của nhiều lực lượng và thống nhất cao từ Thường trực Thành ủy đến các cấp. 16h hàng ngày, BCĐ phòng chống dịch họp trực tuyến với các quận, huyện, sở ngành liên quan nghe báo cáo, chỉ đạo cụ thể từng công việc phát sinh trong phòng chống dịch.

Tại những cuộc họp này, Bí thư Thành ủy đều có mặt để cho ý kiến chỉ đạo với từng công việc cụ thể. Ông Quảng cho rằng, khi các cấp ngành họp cùng lãnh đạo TP, sau đó lại báo cáo Thường trực Thành ủy mới quyết định thì sẽ không còn ý nghĩa “chống dịch như chống giặc”.

Trực tiếp có mặt, Bí thư ủy quyền mạnh mẽ cho địa phương, yêu cầu Thường trực Quận ủy nơi ghi nhận các ca mắc chủ động quyết định trong thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công… để đảm bảo tính kịp thời, khẩn trương; xuyên suốt trong điều hành công tác phòng chống dịch.

Nêu cao tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”

Theo nhiều nhận xét, từ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, tại Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều sáng kiến mới.

Ngay từ đầu đợt dịch, khi phát hiện ca dương tính với SAR-CoV-2, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP lập tức gọi điện nhắn tin cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP và Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện nơi xuất hiện ca nghi mắc COVID-19. Chưa cần đợi văn bản hay chỉ đạo của cấp trên, không đợi Bộ Y tế công bố chính thức ca mắc Covid-19, hệ thống này lập tức triển khai phương án cách ly y tế, tiến hành khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư trong khu vực.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo TP, quận, huyện đến các chi bộ, tổ dân phố và từng người dân đều đồng lòng đã chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Nhờ tập trung xét nghiệm diện rộng, hầu hết nhóm đối tượng đi lại nhiều, tiếp xúc nhiều, nguy cơ cao đều được xét nghiệm COVID-19. “Đà Nẵng thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo chung của Đảng, Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đà Nẵng cũng có thêm những sáng kiến như làm mẫu gộp; sàng lọc cộng đồng, thông qua một số nhóm nguy cơ và hộ gia đình”, ông Quảng cho hay.

Những kinh nghiệm từ thực tiễn chống dịch COVID-19 từ tháng 8/2020, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự tiên phong của các Đảng viên… đã góp phần giúp Đà Nẵng bước vào cuộc chiến mới với sự tự tin, vững vàng. Dịch xảy ra, với việc có sự chỉ đạo cao nhất của lãnh đạo các cấp ủy, lập tức đã kích hoạt được toàn bộ hệ thống, để có thể tiến hành một cách chuyên nghiệp, bài bản, phối hợp nhịp nhàng các các hoạt động điều tra, truy vết, tổ chức cách ly tập trung, phong tỏa “mềm”, phong tỏa “cứng”…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nhờ sự đồng thuận cao, nên mặc dù TP có thời điểm cũng đang ở “tâm bão” dịch bệnh, nhưng Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã nhanh chóng đưa ra quyết định chia sẻ hỗ trợ với Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm để góp sức giúp các tỉnh bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ lãnh đạo các cấp ủy cho đến mỗi người dân Đà Nẵng, khi nghe quyết định này đã không chỉ ủng hộ mà còn thêm tự hào, tin tưởng.

Đọc thêm