Đánh bom liều chết tại Iraq, ít nhất 28 người chết

Hôm qua (28/8), một kẻ đánh bom liều chết xông vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni tại thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và 30 người bị thương – giới chức địa phương cho biết.

Hôm qua (28/8), một kẻ đánh bom liều chết xông vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni tại thủ đô Baghdad của Iraq , làm ít nhất 28 người thiệt mạng và 30 người bị thương – giới chức địa phương cho biết.

Nhà thờ xảy ra vụ tấn công ở thời điểm năm 2003. Ảnh BBC

Nhà thờ xảy ra vụ tấn công ở thời điểm năm 2003. Ảnh BBC

Vụ tấn công xảy ra khi có nhiều người đang tham gia cầu nguyện tại nhà thờ Umm al-Qura – nhà thờ Hồi giáo Sunni lớn nhất thành phố.  AP dẫn lời nhà chức trách thành phố cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả một nghị sỹ tên là Khalid al-Fahdawi.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Vụ tấn công diễn ra khi tháng Thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo đang chuẩn bị kết thúc.

Một loạt các vụ tấn công bạo lực đã xảy ra trên khắp Iraq trong thời gian gần đây dù tình trạng này đã lắng xuống kể từ sau khi đạt mức đỉnh điểm trong thời kỳ 2006-2007.

Trước vụ tấn công nói trên, hôm 26/8, ít nhất 13 người đã bị giết hại trong một loạt các vụ tấn công trên khắp cả nước, từ Basra , Falluja cho tới Baghdad .

Hà Dung (theo BBC)