Ðánh thức tiềm năng du lịch trên sông Hà Thanh

(PLVN) - Sản phẩm du lịch trên địa bàn phường Đống Đa là điểm đến hấp dẫn không thể thiếu đối với khách du lịch khi đến với TP Quy Nhơn (Bình Định), đặc biệt là công trình kiến trúc độc đáo mang tên tháp Đôi và dòng sông mang tên Hà Thanh.
Quang cảnh lung linh huyền ảo trên nhánh sông Hà Thanh về đêm (ảnh: Dũng Nhân).
Quang cảnh lung linh huyền ảo trên nhánh sông Hà Thanh về đêm (ảnh: Dũng Nhân).

Thời gian vừa qua, tỉnh Bình Định tiếp tục là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sản phẩm du lịch đa dạng, thân thiện với môi trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Bình Định đón được 2.757.840 lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu đạt được 7.617,59 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Cùng với sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh Bình Định, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch trên các nhánh sông Hà Thanh. Sản phẩm du lịch trên địa bàn phường là điểm đến hấp dẫn không thể thiếu đối với khách du lịch, đặc biệt là công trình kiến trúc độc đáo mang tên tháp Đôi và dòng sông mang tên Hà Thanh.

Trình diễn thuyền hoa du lịch, thả hoa đăng và hát trên sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).
Trình diễn thuyền hoa du lịch, thả hoa đăng và hát trên sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).

Trong 2 ngày 1 và 2/7, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức chương trình “Đêm hội du lịch trên sông Hà Thanh” lần thứ I năm 2023, với nhiều hoạt động diễn ra như: Lễ phát động phong trào “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn”; Ngày hội khởi nghiệp phường Đống Đa mở rộng; Lễ khánh thành đường tranh bích họa dài 150m trên đường Võ Nguyên Giáp; Cuộc thi chèo thuyền Sup trên sông Hà Thanh; Trình diễn thuyền hoa du lịch, thả hoa đăng và hát trên sông Hà Thanh cùng một số hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt náo nghệ thuật đường phố.

Ông Trần Văn Tý (người dân phường Đống Đa) cho biết: “Điểm thu hút khách du lịch đến với Đống Đa chính là tháp Đôi, khu nuôi trồng thủy sản đáp ứng các món ẩm thực tươi và hấp dẫn cho du khách. Bên cạnh đó là nhánh sông Hà Thanh về đêm đẹp lung linh thơ mộng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa lòng thành phố. Có thể nói, đối với người dân Đống Đa, đặc biệt là các hộ kinh doanh du lịch thì đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch”.

Cuộc thi chèo thuyền Sup trên sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).
Cuộc thi chèo thuyền Sup trên sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).

“Chương trình “Đêm hội du lịch trên sông Hà Thanh” là dịp tạo sự đoàn kết, giao lưu, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế - xã hội; phát triển du lịch về đêm trên sông Hà Thanh. Đồng thời, chương trình còn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” và phong trào “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn” để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc đảm bảo tính bền vững, hấp dẫn của du lịch tỉnh, thành phố và địa phương đối với du khách”, ông Dương Hiệp Hòa - Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa cho biết.

Theo ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, chương trình “Đêm hội du lịch trên sông Hà Thanh” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của du lịch Quy Nhơn - Bình Định, đồng thời hưởng ứng Lễ hội du lịch hè tỉnh Bình Định năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Bình Định nói chung và quảng bá sản phẩm du lịch mới tại phường Đống Đa nói riêng.

Hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt náo nghệ thuật đường phố bên bờ sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).
Hoạt động văn hóa - thể thao, hoạt náo nghệ thuật đường phố bên bờ sông Hà Thanh (ảnh: Dũng Nhân).

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngành du lịch Bình Định luôn chú trọng việc xây dựng, gìn giữ hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh và cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Do đó, ông Thanh đề nghị UBND TP Quy Nhơn cần tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Du lịch đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản phẩm du lịch thông qua các hoạt động, sự kiện, lễ hội của địa phương, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch.

“Ngành chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng để người dân hiểu rằng mỗi người là một “đại sứ du lịch”, cần phải có cách sống văn minh từ những nếp sinh hoạt rất nhỏ như: không vứt rác bừa bãi, không dùng từ khiếm nhã khi giao tiếp với du khách… Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách”, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định nhấn mạnh.