Đạo diễn nói gì khi “Người tình” bị cho là dùng mác 18+ chiêu trò?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước những cảnh nóng “trần trụi” khiến người xem phải ngượng ngùng, mới đây, đạo diễn phim đã có những trải lòng về những phân đoạn này.

Lưu Huỳnh được biết đến là đạo diễn tên tuổi về các dòng phim điện ảnh mang hướng nghệ thuật khó nhằn, thế nhưng, sau 5 năm, dự án điện ảnh “Người tình” của anh mới vượt qua khâu kiểm duyệt để ra mắt với khán giả.

Nguyên nhân của việc này là do quá nhiều cảnh nóng trần trụi khiến người xem phải đỏ mặt. “Tôi đã cắt đi, quay thêm và dựng lại theo yêu cầu của Cục Điện ảnh. Có vài phân đoạn tôi hơi tiếc vì đó là cầu nối nội tâm của tuyến nhân vật, nhưng phải cắt bỏ vì không phù hợp với Luật Điện ảnh Việt Nam” - đạo diễn nói.

Vượt qua được cửa ải kiểm duyệt, tuy nhiên vừa qua khi trailer chính thức của phim được tung ra cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen, sự ủng hộ thì đâu đó lại vẫn còn một số ý kiến trái chiều cho rằng phim gắn mác 18+ với những cảnh nóng với mục đích PR cho phim.

“Người tình” có nhiều cảnh nóng táo bạo.

“Người tình” có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Nói về những ý kiến trái chiều này, đạo diễn phim cho biết anh sẵn sàng đón nhận những ý kiến khen chê. “Cảnh nóng chỉ để miêu tả thế nào là tình dục, thế nào là tình yêu và cũng chỉ là một nhánh phụ trong kịch bản. Sự hấp dẫn không nằm ở những cảnh nóng mà là tính cách nhân vật “đi đâu, về đâu, làm gì để hiểu rằng cuộc sống là một kiệt tác”, Lưu Huỳnh cho biết thêm.

Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên cũng là một yếu tố khiến nhiều khán giả lo lắng. Bởi, trong phim, ngoài Minh Tú thì những cái tên Đức Hải, Hà Việt Dũng dù có nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang, truyền hình nhưng không phải là gương mặt phòng vé.

“Bản thân tôi làm phim chứ không bán phim. Tôi không quan tâm người đó là ai, có kinh nghiệm hay chưa mà trước hết là chấp nhận được những gì tôi yêu cầu trong phim. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, tôi cũng rất ngạc nhiên vì thái độ làm việc của Minh Tú rất chuyên nghiệp và chăm chỉ. Dù ở những ngày quay đầu tiên, Minh Tú chưa quen lắm, nhưng sau vài ngày, tôi thấy Minh Tú đã sống chết, hy sinh cho vai diễn, nhập tâm rất tốt vào vai diễn” - đạo diễn tiết lộ khi giao vai nặng ký cho Minh Tú.

Đạo diễn Lưu Huỳnh (áo trắng, đội mũ) và diễn viên trong hậu trường.

Đạo diễn Lưu Huỳnh (áo trắng, đội mũ) và diễn viên trong hậu trường.

Ngoài ra, Lưu Huỳnh cũng dành lời khen cho Đức Hải, Hà Việt Dũng. Phim công chiếu chính thức vào ngày 18/2/2022.

Đọc thêm