Đạo diễn tiết lộ lý do lựa chọn 3 diễn viên chính trong phim chuyển thể “Ngày xưa có một chuyện tình”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chia sẻ lý do lựa chọn 3 diễn viên Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng đóng chính “Ngày xưa có một chuyện tình” sau 5 vòng casting diễn ra trong 2 tháng.

Ngày 30/11 vừa qua, phim điện ảnh “Ngày xưa có một chuyện tình” - chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chính thức công bố 3 diễn viên chính là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng.

Sở hữu ngoại hình tươi sáng, phù hợp với nhân vật Vinh, Phúc, Miền trong tác phẩm đình đám, 3 gương mặt trẻ đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đáp lại sự ủng hộ và yêu mến của mọi người, ngày 7/12, ê-kíp tiếp tục tung bộ ảnh “thanh xuân vườn trường” mang màu sắc trong trẻo, hoài niệm của bộ 3.

Diễn viên chính phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.

Diễn viên chính phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.

Trong ảnh, 3 diễn viên Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng mặc trang phục học sinh. Ngọc Xuân gây ấn tượng với mái tóc đen truyền thống, đôi mắt mơ màng và vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

Avin Lu lại thể hiện nét lãng tử, điềm tĩnh đúng chất Vinh “còm” - chàng trai ấm áp nhưng nhút nhát, trong khi Đỗ Nhật Hoàng khoe vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ khi hóa thân thành Phúc - chàng trai bộc trực, thẳng thắn và luôn sẵn sàng bảo vệ 2 người bạn thân.

Bộ 3 được khen trong trẻo khi diện đồ học sinh.

Bộ 3 được khen trong trẻo khi diện đồ học sinh.

Sau khi công bố 3 diễn viên chính, ngày 2/12 vừa qua, đoàn làm phim đã tổ chức lễ khai máy và chính thức bước vào giai đoạn quay hình. Nhân dịp này, đạo diễn cũng tiết lộ về lý do lựa chọn 3 diễn viên Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng sau 5 vòng casting diễn ra trong 2 tháng.

“Ngọc Xuân có nét đẹp của diễn viên Việt Nam thập niên 90, không chỉ sáng màn ảnh, phù hợp về ngoại hình mà còn có cả sự nhạy cảm khi hóa thân vào nhân vật ở những giai đoạn khác nhau.

Avin Lu là diễn viên có những chuyển biến cảm xúc rất tinh tế trong mỗi lần thử vai và ngoại hình cũng rất gần với liên tưởng của tôi về nhân vật Vinh ‘còm’. Nhật Hoàng là diễn viên đem đến sự tươi mới, tự nhiên trong từng nét diễn, vì vậy cậu ấy có sự phù hợp với vai Phúc - người vốn không biết mình có sự quyến rũ nhất định” - anh nói.

Avin Lu và Nhật Hoàng được đạo diễn khen ăn ý khi diễn chung. Ảnh: NSX

Avin Lu và Nhật Hoàng được đạo diễn khen ăn ý khi diễn chung. Ảnh: NSX

Nói thêm về quá trình làm việc cùng 3 diễn viên trước khi phim bấm máy, đạo diễn cho biết: “Trong quá trình thử vai, Avin Lu và Nhật Hoàng đã có ‘chemistry’ (sự ăn ý, phản ứng hóa học) rất tốt khi diễn xuất chung. Ngọc Xuân thì bắt đầu làm quen với 2 bạn diễn nam trong quá trình diễn tập.

Cả 3 diễn viên đang bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân thiết, không chỉ trong bộ phim mà còn ở ngoài đời nữa. Theo quan sát của tôi, họ đã có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, nói chuyện như những người bạn cùng tuổi. Sự thoải mái và cởi mở giữa 3 người sẽ tạo tiền đề để họ xây dựng một tình bạn thân thiết, khiến khán giả tin tưởng vào Vinh, Miền, Phúc khi xem phim”.

“Ngày xưa có một chuyện tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Ba nhân vật Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và vượt qua.

Bộ phim được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay. Tác phẩm này nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành.

Đọc thêm