Đảo Lý Sơn đìu hiu khách dịp lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Sở hữu bãi biển trong xanh, nhiều điểm vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn nhưng dịp nghĩ lễ 2/9 năm nay huyện đảo Lý Sơn khá vắng vẻ vì ảnh hưởng mưa bão.

Dịp 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn vắng khách du lịch ra tham quan đảo
Dịp 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn vắng khách du lịch ra tham quan đảo

Sáng 2/9, ngày thứ 2 của dịp nghỉ lễ 2/9, tại nhiều khu vực, điểm du lịch trên đảo Lý Sơn thưa thớt du khách, trái ngược với “biển” người chen chúc của cùng thời điểm những năm trước đó.

Tại nhà ga cảng Sa Kỳ cũng rất ít du khách mua vé ra đảo Lý Sơn du lịch. Theo thông tin từ Ban quản lý cảng Sa Kỳ, số khách đăng ký và dự kiến ra đảo Lý Sơn trong hôm nay ước chỉ 400- 500 lượt khách. Hôm qua (1/9) đông hơn nhưng cũng chỉ khoảng 1.000 lượt khách.

Anh Trần Minh Khánh, chủ khách sạn Đại Dương Lý Sơn cho biết, so với cùng kỳ những năm trước thì lượt khách năm nay quá thấp, "thua cả nhiều thời điểm bình thường trong năm".

Theo anh Khánh, thông thường, dịp lễ, nhiều người dân về quê đoàn tụ gia đình rồi ra đảo Lý Sơn du lịch hoặc các công ty du lịch tổ chức các tour ra đảo. Nhưng dịp lễ năm nay, du khách và một số công ty du lịch nghe tin bão, đã báo hủy tour.

“Những năm trước, tầm này khách du lịch đặt kín phòng, tàu thuyền ra vào liên tục nhưng năm nay ảnh hưởng của mưa bão, mọi người ít ra đảo, khung cảnh vắng vẻ dịp lễ cũng khiến tôi cũng như người dân trên đảo khá buồn”, anh Khánh nói.

Thưa thớt các loại xe du lịch đợi đón, trả khách tại cảng Sa Kỳ.

Thưa thớt các loại xe du lịch đợi đón, trả khách tại cảng Sa Kỳ.

Ông Phan Long, Tổng giám đốc tại Công ty CP Du lịch Quốc tế Daiviettour (một doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ngãi) cho hay, công ty vẫn có tour du lịch đi đảo Lý Sơn, tuy nhiên lượng khách giảm mạnh. Khách ở xa, nghe tin bão nên hủy ra đảo. Khách nội tỉnh chuyển hướng đi du lịch địa điểm khác.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cũng cho rằng, đảo vắng khách do nguyên nhân chính là ảnh hưởng mưa bão. Ngoài ra, còn bởi sự khó khăn chung về kinh tế. Đây cũng là tình hình phổ biến tại nhiều điểm du lịch khác trong nước năm nay.

Theo bà Hương, ước tính, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 có khoảng gần 4.000 người đến đảo, giảm gần 60% so với năm ngoái.

Khách sạn, homestay vắng khách, các dịch vụ khác trên đảo Lý Sơn như nhà hàng, điểm vui chơi, du lịch, dịch vụ đưa đón khách đều bị ảnh hưởng.

Đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 10km2, cách đất liền gần 15 hải lý; với nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử như: núi Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Đục... và nhiều bãi tắm đẹp thu hút du khách trong nước và quốc tế. Mới đây, Quảng Ngãi đã tăng thêm tàu hiện đại ra đảo Lý Sơn. Huyện này cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, để kích cầu du lịch.

Đọc thêm