Đào, mai xuôi ngược Bắc Nam…

(PLO) - Trong những ngày cuối năm, thị trường hàng hóa trở nên sôi động do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đặc biệt những đồ trang trí trong nhà như: hoa đào, mai vàng, quất, hoa ly … được ưa chuộng và trở thành nguồn hàng chủ lực của nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, do nhu cầu vận chuyển hàng hóa cuối năm tăng mạnh nên hoạt động vận chuyển cũng trở nên nhộn nhịp.
Đào Hà Nội Nam tiến
Đào Hà Nội Nam tiến

Hoa cười, người khóc…

Cứ dịp Tết đến xuân về, người dân miền Trung - miền Nam lại muốn có thêm cây đào xứ Bắc, cây hoa ly trong nhà, ngược lại, người Hà Nội cũng mong muốn trang trí cành mai vàng rực rỡ của miền Nam để làm cho cái Tết thêm đậm nét quê hương.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do phải chịu ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, thời tiết diễn biến thất thường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động trồng và thu hoạch của nhà vườn, dẫn tới tình trạng nhiều loài hoa bung nở trước Tết khiến nhiều gia đình lo cái Tết không còn được trọn vẹn.

Tại miền Bắc, tuy chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhưng nhiều vùng trồng hoa người dân đã “ dở khóc, dở cười “ trên mảnh vườn của mình.

Nhật Tân – vùng trồng đào lớn ở Hà Nội đang trong tình trạng đáng buồn khi nhiều chủ vườn phải  chứng kiến đào nở sớm, dù đã tìm mọi cách để có thể hãm sự nở hoa. Tuy nhiên, thời tiết không ủng hộ nên mọi sự cố gắng đều không không thấm vào đâu.

“Tình hình các vườn đào Nhật Tân hiện rất đáng buồn, một số nhà hầu như là mất Tết. Nhiều chủ vườn đã phải cắt đem ra chợ bán với giá chỉ từ 15.000 – 20.000 đồng/cành nhỏ, cành to đẹp cũng chỉ từ 200.000 – 250.000 đồng/cành. Với tình trạng này, đào sẽ không đủ để cung cấp cho thị trường và giá có thể từ 700.000 – 1.000.000 đồng/cành”. Theo anh Mai Quốc Đạt – chủ vườn đào tại Nhật Tân chia sẻ.

Theo khảo sát của PV , tại nhiều vùng miền trên cả nước, không chỉ hoa đào, mà còn cả hoa ly – một trong các mặt hàng Tết chủ lực của Hà Nội, cũng trong diện thiếu hàng cung ứng ra thị trường do nở sớm, giá bán được dự báo sẽ từ 50.000 – 70.000/cành dịp giáp Tết.

Cùng thời điểm, tại thị xã An Nhơn, Bình Định - vùng trồng mai vàng ở miền Trung cũng đang tất bật thuê nhân công, vận chuyển mai đến các điểm tập kết chờ thương lái tới mua để đưa vào Nam ra Bắc. Do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua, việc cung ứng mai cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017 cũng sẽ nhiều biến động khi giá mai được đự báo tăng trung bình 20 – 30%.

Nối những bờ vui…

Là mặt hàng dễ hư hỏng nên việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn. Đối với dịch vụ này, với mong muốn vận chuyển cả cây đào thế, cây mai vàng với số lượng không giới hạn, các chủ vườn, thương lái sẽ chọn vận chuyển theo đường bộ bằng ô tô, tàu hỏa vì chi phí rẻ. Tuy nhiên, với tình trạng hoa nở sớm như hiện nay thì đường bộ không còn là lựa chọn khi phải mất tới 4 – 5 ngày mới vào tới nơi.

Nắm bắt được sự khó khăn đó, tại Hà Nội, ngày 9/1vừa qua, Vietnam Airlines (VNA) đã ra thông báo chính sách vận chuyển đào, mai, dưới dạng hành lý ký gửi, cụ thể: Từ nay đến hết ngày 06/02/2017 dương lịch (từ ngày 12 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), VNA nhận chuyên chở đào, mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa với mức cước dao động từ 275.000 đồng đến 440.000 đồng/bó (đã bao gồm VAT), tùy theo từng đường bay. 

Cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150x40x40cm. Mỗi hành khách chỉ được mang theo 01 bó (không quá 02 cành) dưới dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay với điều kiện hành khách phải đăng ký trước chuyến bay ít nhất 03 tiếng và đã được xác nhận chỗ.

Ngoài ra, trong dịp cao điểm của vận tải hàng không Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động thời gian và có mặt tại sân bay sớm 3 tiếng trước giờ khởi hành với đầy đủ giấy tờ tùy thân cho người thân và trẻ nhỏ để hoàn tất các thủ tục hàng không lên máy bay theo đúng quy định. 

Một mùa xuân mới đang đến rất gần với những chuyến bay chở mùa xuân… 

Đọc thêm