Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quá trình xây dựng luật tại Việt Nam

 (PLVN) -  Chiều 29/6, trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Xây dựng luật với yêu cầu chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay ” dưới sự chủ trì của GS.TS Thái Vĩnh Thắng, Nguyên Trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước và TS Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đánh giá thực tiễn áp dụng chuyển đổi số đồng thời đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quá trình xây dựng luật tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4, mọi lĩnh vực đời sống đặt ra vấn đề phải ứng dụng công nghệ số, nhất là trong các hoạt động quản lý nhà nước, trong đó phải kể đến một hoạt động rất quan trọng đó là hoạt động lập pháp. Không những vậy, bản thân hoạt động lập pháp phải đảm bảo tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Vì vậy, hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội và có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng luật thực tiễn.

TS Lê Đình Nghị, Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

TS Lê Đình Nghị, Phó hiệu trưởng trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại hội thảo, các diễn giả đã nhận định xu hướng cách mạng 4.0 và yêu cầu tất yếu của chyển đổi số trong hoạt động xây dựng luật, việc chuyển đổi số này phải được thực hiện đồng bộ trong cả quy trình xây dựng luật và cả nội dung các luật nhằm đảm bảo xây dựng thể chế cho hoạt động chuyển đổi số. Hội thảo cũng bàn luận những thách thức mà chuyển đổi số trong xây dựng luật gặp phải, đề xuất nhiều sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng luật, đánh giá tác động chính sách trong xây dựng luật và lấy ý kiến trong xây dựng luật. Các diễn giả cũng phân tích chuyên sâu chuyển đổi số trong xây dựng luật thuộc lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, giáo dục, giáo dục đại học, an ninh mạng, quản lý dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

TS Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp tham luận tại Hội thảo.

TS Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp tham luận tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Phó Hiệu trưởng Lê Đình Nghị khẳng định Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mong rằng những kết quả của hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Luật trong thời gian tới.

Đọc thêm