Dấu ấn 5 năm của tuổi trẻ Quân đội

(PLVN) - Là lực lượng đông đảo của quân đội, đồng thời là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, 5 năm qua, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xung kích, sáng tạo, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Dấu ấn công tác đoàn quân đội 5 năm qua

5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) quân đội có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX đề ra; chất lượng tổ chức đoàn tiếp tục được củng cố và nâng cao, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; gắn công tác xây dựng Đoàn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên quân đội (TNQĐ) đã cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các phong trào do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn phát động, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, nòng cốt là Phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; triển khai bằng nhiều hình thức mới, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. 5 năm qua, có hơn 70.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; 98,8% tổ chức đoàn, 98,5% cán bộ đoàn, 95,2% ĐVTN hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CTĐ&PTTN quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước; đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đạt được, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN trong quân đội đã được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương biểu dương, khen thưởng. TNQĐ 5 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn; Ban TNQĐ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai và Huân chương Lao động hạng Ba.

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn mới của cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra cho thanh niên cả nước nói chung, TNQĐ nói riêng những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. TNQĐ cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế tục xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, xung kích đi đầu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cần nhân lên những khát vọng tuổi trẻ

“Trong giai đoạn mới, các hoạt động của tổ chức đoàn phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của thanh niên thông qua những phong trào, mô hình hiệu quả, phù hợp với tâm lý và nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Cùng với những hoạt động khơi dậy trí tuệ, khả năng sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức đoàn cần chú trọng hơn nữa tới các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, khích lệ ĐVTN hăng say học tập, công tác”. Đó là mong muốn của Hạ sĩ Trương Quốc Đạt, Khẩu đội trưởng, Cụm 1, đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa và của các bạn trẻ Quân đội.

Do đó, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Thiếu tá Lã Hồng Mạnh, Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15 nêu ý kiến, cần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đoàn. Sự chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành đoàn và tính tích cực, chủ động, tự giác của ĐVTN là hai yếu tố quyết định, có mối quan hệ tương hỗ tạo nên trí tuệ và sức mạnh để nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đoàn. Trong đó Ban Chấp hành đoàn có vai trò quyết định đối với việc đề ra các chương trình, hoạt động bảo đảm tính thiết thực, phù hợp của nội dung sinh hoạt và sự phong phú, đa dạng trong hình thức sinh hoạt đoàn; đồng thời cũng là nhân tố nâng cao hiệu quả bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động đoàn cho ĐVTN.

Còn Đại úy Phạm Thế Ảnh, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu cho rằng, cần nhân rộng mô hình giáo dục pháp luật, kỷ luật.

Cùng với việc quản lý, duy trì kỷ luật, kỷ cương của hệ thống chỉ huy, cơ quan chức năng, tổ chức đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác của ĐVTN, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, tạo thành ý thức tự giác, thói quen chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; quản lý các mối quan hệ, diễn biến tư tưởng, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử... của người trẻ. Bên cạnh đó, kịp thời nắm, ngăn chặn, sớm giải quyết các tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

“Các tổ chức đoàn cần tiếp tục rút kinh nghiệm, nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho ĐVTN thời gian qua, như: “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Tuổi trẻ với pháp luật”; “Tháng, tuần điều lệnh”; “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất thêm các mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn để quản lý, rèn luyện, nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của tuổi trẻ”, Đại úy Phạm Thế Ảnh nhấn mạnh.

Đọc thêm