Dấu ấn Việt Nam tại đấu trường World Cup

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 20/7, vòng chung kết FIFA World Cup 2023 đã chính thức khởi tranh với lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa trên sân vận động Eden Park. Ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023 vang lên trên sân vận động lớn nhất ở New Zealand, mang trọn vẹn thông điệp của FIFA - “Hãy tiếp tục chung tay hành động vì quyền bình đẳng cho nữ giới”.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hiện tại, Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng ra quân gặp đối thủ hàng đầu thế giới - Đội tuyển Mỹ với 4 lần vô địch World Cup. Trước trận đấu quan trọng này, hậu vệ Lê Thị Diễm My cho biết: “Trong những buổi tập gần đây, HLV Mai Đức Chung bắt đầu giảm khối lượng, đề cao sự thanh thoát trong di chuyển và linh hoạt khi chơi bóng. Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên các cầu thủ được góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup. Việc đối mặt với Đội tuyển nữ Mỹ cực kỳ khó khăn nhưng đó cũng là cơ hội lớn để toàn đội được gặp một đại diện xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tự tin, thi đấu hết mình để có màn trình diễn thật tốt trước Đội tuyển nữ Mỹ. Chúng tôi xác định không được phép thua về tinh thần, ý chí…”.

Còn “cơn lốc đường biên” Thanh Nhã tự tin: “Hiện tại tinh thần của Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng Đội tuyển. Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho Đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Sự có mặt của bóng đá nữ Việt Nam là một chiến thắng vượt bậc của bóng đá Việt Nam và được coi là giấc mơ châu Á của tân binh non trẻ nhưng giàu tham vọng ở châu lục. Tờ The Guardian đã ca ngợi sự phát triển thần tốc của bóng đá nữ Việt Nam: “Đội tuyển tân binh của World Cup nữ 2023 mới thành lập năm 1990 và chắc chắn nằm trong nhóm những đội tuyển non trẻ nhất ở World Cup. Đội mới có trận chính thức đầu tiên trên bình diện quốc tế vào năm 1997, thời điểm nhiều trụ cột ngày nay đã ra đời. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 25 năm, tuyển nữ Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, vươn từ hạng 42 lên 33 thế giới (8 lên 5 châu Á).

Dù chưa thể xã hội hoá bóng đá nữ sâu rộng, Việt Nam vẫn duy trì được một giải vô địch quốc gia với 7 đội tham dự, một hệ thống với 4 tới 5 lò đào tạo trải dài từ Bắc tới Nam Việt Nam. Dự World Cup 2023 được kỳ vọng sẽ là “cú hích” giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển, tiến gần tới nhóm đầu châu Á. Trong xu thế nhập tịch của thế giới, tuyển nữ Việt Nam là khác biệt thật sự khi không có một cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều nào. 100% lực lượng tuyển nữ Việt Nam được đào tạo trong nước, phần lớn cầu thủ chơi cho các CLB trong nước. Huỳnh Như là cái tên duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài”.

Nói về trận ra quân ngày 22/7, tiền đạo Lynn Williams của đội tuyển Mỹ thể hiện sự thận trọng khi đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam: “Đội tuyển nữ Việt Nam tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Chúng tôi sẽ phải đối diện với phong cách chơi bóng khác biệt. Đội tuyển Mỹ cần thích nghi với điều này. Chúng tôi đều có sự tìm hiểu với mọi đối thủ của mình. Đội tuyển nữ Mỹ có sự tin tưởng lẫn nhau và tin vào năng lực của bản thân”.

Đội tuyển Việt Nam và Mỹ chạm trán nhau trong trận mở màn bảng E World Cup nữ 2023. Rất khó để Huỳnh Như và đồng đội có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh - đội đương kim vô địch World Cup và đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, quyết tâm là điều mà Đội tuyển nữ Việt Nam có thừa. Các cầu thủ đang mong chờ ngày ra mắt đấu trường lớn nhất hành tinh.

Đọc thêm