"Đầu trần" thoải mái tham gia giao thông trong nội thành Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những năm qua, các ngành chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về Luật Giao thông đường bộ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, trên thực tế, tại khu vực nội thành TP Huế (Thừa Thiên Huế), tình trạng nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông vẫn diễn ra với tình trạng khá phổ biến.
Nhiều người thoải mái "đầu trần" khi tham gia giao thông.
Nhiều người thoải mái "đầu trần" khi tham gia giao thông.

Tại các tuyến đường nội thành Huế, đường tương đối nhỏ, lưu lượng xe qua lại đông vì tập trung đông dân cư sinh sống. Quan sát tại một số tuyến đường như: Mai Thúc Loan, Nhật Lệ, Đinh Tiên Hoàng… có thể bắt gặp hình ảnh nhiều người dân tham gia giao thông nhưng "quên" mũ bảo hiểm.

Người dân chưa ý thức hết được việc đội mũ bảo hiểm bảo vệ bản thân mà chủ yếu đội mũ bảo hiểm chỉ để đối phó với lực lượng CSGT, khỏi bị phạt tiền. Đa số những người dân không đội mũ bảo hiểm là người sinh sống trong nội thành, người lao động, học sinh.

Khi được hỏi lý do không đội mũ bảo hiểm, nhiều người “vô tư” biện minh: Đi trong nội thành, nhà ngay sát đây nên không muốn đội vì bất tiện; đi chở hàng liên tục, mỗi lần đội mũ cảm thấy vướng víu, dễ bị mất trộm; đường trong này ít có Công an tuần tra nên không lo bị bắt,…

Nhiều học sinh không hề đem theo mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nhiều học sinh không hề đem theo mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Không chỉ người lớn, hiện nay, thị trường xe máy điện, xe đạp điện, xe máy 50cc dành cho học sinh ngày càng được sử dụng phổ biến, kéo theo sự gia tăng tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Không khó để bắt gặp các em học sinh “đầu trần” đi xe máy điện, xe máy vô tư lạng lách giữa lòng đường đông đúc. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đưa đón con, nhớ việc đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng lại chủ quan, “quên” đội mũ bảo hiểm cho con mà không lường trước những tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra.

Vô tư để “đầu trần” là hình ảnh dễ thấy của người tham gia giao thông trong nội thành Thành phố Huế.

Vô tư để “đầu trần” là hình ảnh dễ thấy của người tham gia giao thông trong nội thành Thành phố Huế.

Bà Trần Phương Thảo (55 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) chia sẻ: “Những lúc tan trường, lưu lượng xe đông, không khó nhìn thấy hình ảnh nhiều em học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, tôi thấy nguy hiểm vô cùng. Thường tôi sẽ nhường đường để các bạn ấy qua hết vì cố đi chỉ dễ gây ra tai nạn thôi. Dù con đã lớn nhưng với tình hình giao thông trong nội thành còn phức tạp như vậy tôi vẫn đón con đi học về hằng ngày và chưa thực sự yên tâm để cháu tự đi học”.

Trong khi mọi người đều chấp hành chấp hành Luật giao thông thì hai bạn trẻ này lại vô tư "ngược lối".

Trong khi mọi người đều chấp hành chấp hành Luật giao thông thì hai bạn trẻ này lại vô tư "ngược lối".

Hình ảnh người đi xe máy, xe đạp điện, máy điện không đội mũ bảo hiểm trong nội thành TP Huế vẫn diễn ra hằng ngày, không nhắc nhở, xử phạt nên nhiều người dân vẫn xem việc không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau hay lái xe là điều hết sức bình thường, lâu dần trở thành thói quen.

Ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, nhà ở ngã tư đường Phùng Hưng giao đường Thạch Hãn - Nhật Lệ) cho biết: “Ngã tư này nằm gần trường Nguyễn Huệ nên những giờ tan trường hay tan tầm thường đông xe cộ qua lại, tôi thấy còn nhiều người đi xe máy chở con về mà không đội mũ bảo hiểm; mấy em học sinh đi xe đạp điện, xe máy chở nhau cũng không đội mũ, vừa đi còn cười đùa lạng lách rất nguy hiểm”.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong các tuyến đường nội thành Thành phố Huế rất cần sự tăng cường của lực lượng Cảnh sát giao thông để tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Sở dĩ còn những tồn tại này là do ý thức của người tham gia giao thông, mà đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên còn nhiều hạn chế. Thậm chí có nhiều trường hợp treo mũ bảo hiểm trên xe nhưng không chịu đội, chấp nhận bị phạt.

Đọc thêm