Đẩy mạnh bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 11 đến nay đều tăng nhẹ qua các ngày.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc; tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp... Do đó, việc quan trọng nhất hiện nay vẫn là bao phủ vaccine COVID-19.

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đồng thời, virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại.

Hệ thống đáp ứng phòng, chống dịch từ Trung ương đến địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh nhất là trong bối cảnh ngoài COVID-19 còn có một số bệnh lưu hành (sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, Adenovirus…) đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác (đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập từ nước ngoài).

Do đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất có thể ngăn chặn dịch lây lan rộng rãi, đó là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là đối với trẻ em.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong mùa thu, đông đối với trẻ em, học sinh và hoàn thành Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh.

Hiện nay, một số địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đạt tỉ lệ cao, xấp xỉ 100% như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ,... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm, tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ em mầm non, học sinh rất thấp.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và chính quyền các địa phương thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19 và các dịch bệnh khác cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ để phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ cho trẻ em mầm non, học sinh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 3438/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường phối hợp truyền thông và tiêm phòng COVID-19.

Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tại Hà Nội thời gian qua, với sự vào cuộc của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự phối hợp của ngành Giáo dục và Y tế, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, tỷ lệ tiêm mũi cơ bản cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tuổi mới đạt 55,2%; tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19 mới đạt 46,3%. Do đó, Sở Y tế Hà Nội có công văn gửi Sở GD&ĐT về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các liều cơ bản (mũi 1, 2) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Tổ chức và phối hợp với ngành Y tế, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại trường học đảm bảo an toàn…

Trong khi đó, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; tiếp tục rà soát số liệu tiêm chủng và thúc đẩy việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng hằng ngày lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm mới nổi; tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiêm vaccine phòng COVID-19 theo công thức “2K” (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác…

Đọc thêm