Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

(PLVN) -Sáng 16/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Theo báo cáo tại cuộc họp, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thành công Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Ngành Tư pháp 75 năm xây dựng và phát triển”; ấn phẩm “một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015 – 2020” đã hoàn thành và xuất bản với số lượng 650 cuốn. Theo thông tin của Viện Khoa học Pháp lý, Viện dự kiến đề xuất Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam” vào cuối tháng 9/2020. 

 

Bên cạnh đó, Vụ Thi đua khen thưởng đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan để xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020; xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức… 

Về phim tài liệu, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ vào phiên trình chiếu ngày 7/9, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo lời bình; tiếp tục tổng hợp thông tin tư liệu các địa phương…

Về hoạt động thông tin truyền thông khác, tiếp tục duy trì cập nhật tin bài tại chuyên mục Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; số báo Pháp luật Việt Nam đặc biệt về Đại hội vẫn đang triển khai thực hiện, dự kiến phát hành vào ngày diễn ra Đại hội. 

Về việc chỉnh trang trụ sở Khu di tích, khu vực Phòng thờ Bác đang tiếp tục được chỉnh trang, hoàn thiện. Đồng thời, Văn phòng đang triển khai làm Tờ gấp giới thiệu về Khu di tích để phục vụ các đoàn tham quan. Về thiết kế mẫu giấy mời, market sân khấu Đại hội, tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện. 

Căn cứ tình hình thực tiễn, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tích cực, Vụ Thi đua – khen thưởng đề xuất việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V theo hình thức tập trung, trong khoảng thời gian dự kiến từ 3/10 đến trước ngày 20/10 hoặc trong kỳ họp thứ 10 khoá XIV của Quốc hội từ ngày 20/10 đến 20/11/2020. Địa điểm tổ chức Đại hội có 02 phương án là Trung tâm hội nghị quốc tế và Nhà Hát Lớn Hà Nội. 

Kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị phải tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ được giao, liệt kê các công việc bị hoãn do dịch bệnh Covid-19. Về dự kiến thời gian tổ chức, Thứ trưởng đề nghị Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp tổ chức vào giai đoạn sau khi Quốc hội họp trực tiếp kỳ đầu tiên. Đồng thời đề nghị Văn phòng Bộ khẩn trương, nhanh chóng làm việc với Nhà Hát Lớn Hà Nội để lên kế hoạch tổ chức phù hợp. 

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện công tác chỉnh trang lại trụ sở; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chương trình báo công, tri ân, dâng hương tại khu di tích của Bộ Tư pháp cũng như các hoạt động thiện nguyện tại Tuyên Quang. Đối với công tác thi đua - khen thưởng, Thứ trưởng nhấn mạnh Vụ Thi đua - khen thưởng cần rà soát lại các cá nhân, tập thể, đơn vị để tiến hành đánh giá, bình chọn, trao thưởng các điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, toàn diện. 

Về công tác truyền thông, khẩn trương hoàn thiện nội dung Phim theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Về số báo chuyên đề, Thứ trưởng đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam có báo cáo cụ thể dự thảo về nội dung, số lượng bản in của số báo chuyên đề này. Về Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin phải rà soát lại và thông tin đầy đủ, tăng cường các bài viết, tư liệu về hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng cũng lưu ý tất cả các hoạt động đều phải cân nhắc, dự kiến về quy mô, thành phần tham dự.

Đọc thêm