Công an tỉnh Bạc Liêu đang quản lý, vận hành trên 200 trang, nhóm Facebook và Zalo phục vụ tuyên truyền tới người dân trên địa bàn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời, cảnh báo, hướng dẫn người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).
Qua đó, Công an tỉnh Bạc Liêu góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời, thông qua kênh tuyên truyền này, người dân cũng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp lực lượng Công an đấu tranh, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật tại địa phương.
![]() |
Fanpage chính thức của Công an tỉnh Bạc Liêu thu hút nhiều lượt theo dõi. |
Trong năm 2024, Công an tỉnh Bạc Liêu đã biên tập, đăng tải, chia sẻ hơn 800 tin, bài tuyên truyền trên các trang, nhóm Facebook, Zalo của Công an tỉnh, thu hút hơn 2 triệu lượt tiếp cận, 226.000 lượt thích, 103.000 lượt bình luận và 40.000 lượt chia sẻ.
Đồng thời, Công an tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn 342 lượt người dân liên hệ trao đổi thông tin các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng của lực lượng Công an trên mạng xã hội; hướng dẫn 49 trường hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để các đối tượng sử dụng hệ thống mạng điện thoại viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.
Thượng tá Nguyễn Văn Đương - Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Việc ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cảnh báo tội phạm là một giải pháp tích cực, có tác động lớn đến người dân.
Để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, Công an tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và thường xuyên củng cố, nhân rộng 5 mô hình gồm: “Kết nối Facebook - Phát triển phong trào”; “Nhóm Zalo về đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch”; “Nhóm Zalo phòng, chống tội phạm”; “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo”; “Bản tin an toàn, an ninh thông tin”. Sau thời gian hoạt động, các mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT.
Đặc biệt, những hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” đã được Bộ Công an công nhận và thông báo kinh nghiệm xây dựng mô hình đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham khảo, vận dụng.
![]() |
Lễ ra mắt mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. |
Trung tá Trương Minh Đương - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” là mô hình tự quản, được chủ hụi hoặc hụi viên thành lập bằng chức năng “Tạo nhóm” trên ứng dụng Zalo và kết nạp các thành viên là hụi viên trong một dây hụi để thông báo các thông tin về dây hụi như: ngày mở hụi, số lượng thành viên, thông tin của hụi viên, người hốt hụi, số tiền bỏ hụi mỗi kỳ hụi… qua đó giúp các hụi viên kiểm tra, theo dõi thông tin, tình hình diễn biến của dây hụi.
“Trong quá trình triển khai, đơn vị thường xuyên phối hợp với Ban Nhân dân khóm tổ chức tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của mô hình đến quần chúng nhân dân. Đồng thời, cử cán bộ trực tiếp tham gia nhóm Zalo hụi để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng hình thức chơi hụi để chiếm đoạt tài sản”, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chia sẻ.
Bên cạnh đó, việc kết nối thông qua mạng xã hội còn giúp lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân. Từ đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, từng bước đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.