Dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc 'hot' sau vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ

(PLVN) - Ngay sau vụ cháy thảm khốc ở Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội), cư dân ở khu chung cư, chung cư mini đổ xô tìm mua dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc phòng để thoát thân nếu chẳng may xảy ra sự cố.
Các sản phẩm bảo hộ phòng cháy chữa cháy được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
Các sản phẩm bảo hộ phòng cháy chữa cháy được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ xảy ra đêm 12/9 không chỉ gây thiệt hại về người và của mà còn khiến nhiều người lo lắng, nhất là các gia đình đang sinh sống tại các chung cư mini, khu tập thể cũ, nhà trong ngõ nhỏ...

Đặc biệt, trước thông tin một gia đình đã thoát khỏi đám cháy an toàn nhờ sử dụng búa đập gẫy lan can sắt và dùng thang thoát hiểm trèo xuống dưới, mọi người đua nhau chia sẻ các bài viết về công dụng của các sản phẩm thoát thân cho người sử dụng khi lâm vào tình trạng nguy hiểm như cháy, nổ tại các chung cư mini như: bình cứu hoả, thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc để ngăn khói ngạt... Các mặt hàng này được rao bán rầm rộ với mức giá từ vài trăm tới hàng triệu đồng/sản phẩm.

Đáng chú ý, chỉ sau 1 đêm giá các sản phẩm này đã bị đẩy lên nhanh chóng.

Chị Thiên Trang – một người mua hàng cho biết: “Tôi đang sinh sống tại một căn chung cư mini tại Cầu Giấy, sau thông tin vụ cháy, tôi thấy rất sợ hãi vì tòa nhà nơi tôi ở cũng không đảm bảo công tác PCCC vì vậy tôi đã vào mạng đặt thang dây thoát hiểm để đề phòng bất trắc. Cuộn thang dây dài 30m có giá hơn 1,7 triệu đồng. Lúc sau nghĩ lại tòa nhà tôi ở làm gì đến 30m nên định vào đặt lại thì đã thấy người bán đẩy giá lên 2,2 triệu đồng”.

Hiện trên mạng xã hội, các hội nhóm cư dân sống tại chung cư nhiều người đã chào bán đủ loạt các mặt hàng thoát hiểm như thang dây, bình cứu hoả, mặt nạ phòng độc...Trong đó, mặt hàng dây leo thoát hiểm chống hỏa hoạn được chào bán nhiều nhất.

Một người bán các mặt hàng này trong hội "Mua thang dây thoát hiểm...” cho biết, thang dây leo thoát hiểm chống hỏa hoạn có mức giá từ 350 – 700 ngàn đồng tuỳ theo chất liệu và độ dài từ 5 - 10m.

Thang dây thoát hiểm với từng mức giá khác nhau chia theo độ dài.

Thang dây thoát hiểm với từng mức giá khác nhau chia theo độ dài.

Một người bán khác cho biết, trong hôm nay nhiều người tìm mua nên hàng số lượng không còn nhiều và mức giá cũng tăng so với trước. Theo người bán, hiện mức giá thang dây thoát hiểm dài 15m có giá 1,3 triệu đồng (tương ứng với chiều dài từ tầng 3- 4 xuống), dây thang dài 25m có giá 1,5 triệu đồng (tương ứng tầng 5-7), dây thang dài 30m có giá 1,6 triệu đồng (tương ứng với tầng 8-9), dây thang dài 40m có giá 1,8 triệu đồng (tưng ứng với tầng 10-13), dây dài 100m có giá 2,7 triệu đồng (tương ứng với tầng 26-30). Sức chịu của mỗi dây thang được khoảng 35-100kg.

Trong khi đó, có người rao bán dây thang dây xanh theo mét từ 5m - 35m với giá 110.000 đồng/mét; dây trượt thoát hiểm có giá 1,5-3,5 triệu đồng/dây thang, tùy vào độ dài của dây.

Ngoài thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc cũng trở nên “hot”. Theo tìm hiểu sơ bộ, mặt hàng này hiện có hai loại. Sản phẩm chuyên dụng có tem kiểm định có giá 1,6 triệu đồng/chiếc. Trong khi loại do nước ngoài sản xuất có giá từ 150.000 - 500.000 đồng/chiếc.

Loại mặt nạ phòng chống độc có giá hơn 1,6 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử Shoppe.

Loại mặt nạ phòng chống độc có giá hơn 1,6 triệu đồng trên sàn thương mại điện tử Shoppe.

Một loại khác có giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng được rao bán.

Một loại khác có giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng được rao bán.

Ngoài việc người dân tự trang bị đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy cần thiết, theo quan sát, qua sự việc diễn ra tại Khương Hạ, Thanh Xuân, nhiều chung cư, chung cư mini trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho toà nhà.

Chủ quản lý của một số khu chung cư đã ngay lập tức kiểm tra và thông báo cho cư dân về các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Phương án bố trí lại các trụ sạc xe điện trong hầm gửi xe cũng được tính đến.

Theo các chuyên gia, thiết bị sử dụng dây để thoát hiểm nên chọn loại có ròng rọc, do được gắn cố định chắc chắn, có đai đeo nên độ an toàn cao. Còn các loại dây thông thường khác không phù hợp cho những người sợ độ cao, mắc bệnh tim mạch cũng như tâm lý không vững vàng.

Người sử dụng tốt những thiết bị thoát hiểm nên được hướng dẫn cách sử dụng trước và thường xuyên thao tác thuần thục để khi xảy ra sự cố sẽ dễ dàng sử dụng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi có cháy người dân cần phải bình tĩnh, sử dụng phương tiện sẵn có để dập lửa như bình chữa cháy khí CO2, bình bọt. Nếu không chữa cháy được thì nên ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tìm các lối thoát nạn, sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy. Lần theo một bên tường, bò hoặc đi khom người, dùng khăn ướt bịt mũi miệng khi gặp khói. Nếu phải băng qua lửa phải dùng chăn, áo nhúng nước trùm lên đầu và người. Tìm các lối sang phòng khác hoặc di chuyển ra ban công, cửa sổ để cầu cứu. Trong khi chờ lực lượng PCCC nên dùng các phương tiện sẵn có như kìm cắt cửa, dây cứu người, thang dây, cầu thang sắt để thoát ra.