Đề nghị kéo dài thời gian nghỉ trước Tết

(PLO) - Chiều qua (15/2), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã đánh giá về công tác bảo đảm Tết Bính Thân 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp

Đại diện các bộ, ngành đánh giá tích cực về tình hình Tết Nguyên đán, song có ý kiến đề nghị cho kéo dài thời gian nghỉ trước Tết, để giảm áp lực vận tải, mua bán hàng hoá; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Trước tình hình số ca tai nạn giao thông và đánh nhau do ảnh hưởng của rượu, bia, các ý kiến cho rằng cần khẩn trương xây dựng luật phòng chống lạm dụng rượu bia…

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm để nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Đặc biệt, công tác chăm lo Tết đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… được triển khai kịp thời, thiết thực. Hàng hóa trong dịp Tết được cung ứng dồi dào, giá cả ổn định. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú, góp phần tích cực tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt hơn. An ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm. Chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được giữ vững. Công tác chăm lo Tết cho bà con Việt kiều về quê đón Tết được chăm lo chu đáo; tai nạn giao thông có giảm so với cùng kỳ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Tết. Công tác trực Tết và xử lý các vấn đề phát sinh của các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện, nhất là đối với các lực lượng vũ trang. Không khí lao động sản xuất ngay những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016 được nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, tai nạn giao thông vẫn cao, tình trạng đốt pháo, vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn diễn ra ở một số địa phương, gây bất bình trong nhân dân. 

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, chương trình hành động về đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống ngay từ đầu năm 2016.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chú trọng triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, chống rét, chống xâm nhập mặn tại một số nơi đang gây khó khăn cho nhân dân; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chủ động, linh hoạt việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm; chống thất thu ngân sách và phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; bảo đảm các phương tiện giao thông phục vụ đi lại cho nhân dân sau Tết Nguyên đán; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; các Bộ Quốc phòng và Ngoại giao chủ động trong công tác bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại, bảo hộ công dân…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương cần quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, bảo đảm chất lượng và tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; không tổ chức du xuân liên hoan sa đà, lãng phí; gương mẫu, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

Dịp Tết Nguyên đán 2016, ngành đường sắt đã bố trí 175 đoàn tàu khách. Tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 1,92 triệu hành khách, tăng 24,4% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 

Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vé ô tô quá mức quy định còn diễn ra, một số nhà xe tăng 50-80% giá vé so với ngày thường; tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định còn diễn ra ở một số tuyến; còn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực cửa ngõ TP Hà Nội, TP HCM ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết do mật độ phương tiện tăng quá cao. 

Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra hơn 400 vụ tai nạn, làm chết 300 người, bị thương 380 người. Đáng chú ý, theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, các bệnh viện đã khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ là 96 lượt (tăng gấp đôi so với năm 2015). Đặc biệt, có hơn 5.100 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau, làm tử vong 13 trường hợp. 

Đọc thêm