Đề nghị Quảng Ninh thực hiện tốt kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, ngăn dịch bệnh xâm nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần rà soát cập nhật các thông điệp và tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong phòng chống dịch...
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương kiểm tra công tác phòng chống dịch dịp đầu năm và mùa lễ hội 2023 tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương kiểm tra công tác phòng chống dịch dịp đầu năm và mùa lễ hội 2023 tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Sáng ngày 2/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch dịp đầu năm và mùa lễ hội 2023 tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu Bắc Luân II.

Tại cuộc họp, Sở Y tế Quảng Ninh báo cáo, hoạt động y tế đầu năm và mùa lễ hội 2023 được ngành triển khai bài bản, quyết liệt, đảm bảo yêu cầu; đặc biệt tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn tỉnh đều được kiểm soát tốt. Riêng trong tháng 1/2023, toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Móng Cái nói riêng cần tiếp tục sẵn sàng ứng phó với dịch, nhất là trong bối cảnh các hoạt động thương mại, du lịch, giao lưu gia tăng trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái

Ngoài việc phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh cũng cần tăng cường giám sát, theo dõi các dịch bệnh giao mùa khác, không để dịch chồng dịch. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm; chủ động phát hiện sớm các biến thể mới lưu hành trong cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục bao phủ vaccine để nâng cao miễn dịch, đảm bảo công tác thu dung, điều trị, phòng chống dịch tại các cơ sở y tế; Rà soát cập nhật các thông điệp và tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong phòng chống dịch. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch nói chung trên địa bàn

Tiếp đoàn, lãnh đạo UBND TP Móng Cái cho biết, địa phương luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh và chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch COVID-19 ngay từ đầu năm và mùa Lễ hội năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trên tinh thần không lơ là, chủ quan, luôn sẵn sàng trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục chủ động giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong khu vực và trong nước... Quyết tâm của tỉnh là không để bùng phát dịch bệnh, tạo điều kiện cho các hoạt động KT-XH diễn ra bình thường, ổn định.

Bà Hạnh cũng mong muốn Bộ Y tế tiếp tục cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia lân cận với Quảng Ninh để tỉnh có cơ sở chủ động phòng chống từ xa từ sớm.

Đọc thêm