Đề nghị tặng Hoàng Xuân Vinh Huân chương lao động hạng nhất

Căn cứ vào những cống hiến xuất sắc của Hoàng Xuân Vinh cho thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch mới đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho "tay súng vàng" này. Dự kiến tối mai, 14/8, anh cùng đội tuyển bắn súng về đến Hà Nội.
Đề nghị tặng Hoàng Xuân Vinh Huân chương lao động hạng nhất

Tại Olympic Rio 2016 diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil, Hoàng Xuân Vinh đã giành vinh quang cho Việt Nam, mang về cho đoàn Thể thao nước nhà 1 Huy chương vàng và một Huy chương bạc môn bắn súng. 

Tấm Huy chương vàng mà Xuân Vinh có được là Huy chương vàng đầu tiên của Thể thao Việt Nam kể từ khi tham dự Thế vận hội.

HLV của Hoàng Xuân Vinh, bà Nguyễn Thị Nhung cũng được đề nghị xét tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì. Chuyên gia người Hàn Quốc - Park Chung Gun được đề nghị tặng Huân chương Hữu nghị.

Dự kiến khoảng 21h30 ngày mai, 14/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các thành viên của đội tuyển bắn súng về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc một kỳ thi đấu vẻ vang.

Trước đó, có hai vận động viên được tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì là Nguyễn Thị Ánh Viên (giành 8 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 huy chương đồng môn bơi tại SEA Games 28) và Phan Thị Hà Thanh (giành 3 Huy chương vàng thể dục dụng cụ tại SEA Games 28).

Đọc thêm