Đề nghị truy phong liệt sĩ với Đại úy cảnh sát bị 'tài xế xe điên' ép tử vong

(PLVN) - Tài xế điều khiển xe bán tải với tốc độ cao, vượt qua 2 lần đèn đỏ, ép xe CSGT vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả Đại úy Chu Quang Sáng (SN 1984, cán bộ Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hy sinh.
Hiện trường nơi tổ tuần tra bị đối tượng ép ngã
Hiện trường nơi tổ tuần tra bị đối tượng ép ngã

Liên quan đến vụ Đại úy CSGT hy sinh khi bị tài xế xe “điên” ép ngã xe, Đại tá Bùi Văn Thảo- Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: “Khi có kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh sẽ làm hồ sơ đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận và truy phong đồng chí Chu Quang Sáng là liệt sĩ theo quy định”.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 17/4, xe bán tải biển số 51C-95229 do ông Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, trú tại TP HCM) chạy xe bán tải gây tai nạn liên hoàn với nhiều ôtô trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai. Khi bị dân chặn lại, ông Chủng lấy búa và mã tấu trên xe tấn công khiến một người bị thương rồi chạy tốc độ cao về hướng Vũng Tàu.

Nhận được lệnh phải dừng xe này, Đại úy Sáng và một chiến sĩ cơ động dùng xe đặc dụng bám theo.

Tuy nhiên, tài xế xe bán tải không chấp hành lệnh dừng xe, mà cố tình ép xe của CSGT vào dải phân cách giữa đường gây ra tai nạn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Đại úy Sáng tử vong sau đó, còn chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng bị xây xát phải theo dõi, điều trị phục hồi sức khoẻ mới có thể tường thuật chi tiết vụ việc. 

Đại úy Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 6 chị em. Anh mất đi để lại vợ trẻ, con mới gần 3 tuổi.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, do ông Huỳnh Văn Chủng có biểu hiện tâm thần (có sổ theo dõi điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM do người nhà cung cấp) khi thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ và gây ra hậu quả nghiêm trọng vào sáng 17/4, nên ông Chủng đã được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh để theo dõi, phục vụ cho việc xử lý tiếp theo.

Đọc thêm