Đề nghị truy tố nhóm nhân viên Alibaba

(PLVN) - Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, nhân viên bộ phận pháp lý Công ty Alibaba) và ba người khác gồm Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi), Phan Quỳnh Long (22 tuổi) vừa bị CQĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, Gây rối trật tự công cộng.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (mắt kính) yêu cầu xem quyết định cưỡng chế
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (mắt kính) yêu cầu xem quyết định cưỡng chế

Kết luận điều tra xác định, tháng 7/2018, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Alibaba) nhận chuyển nhượng 17 thửa đất trồng cây lâu năm ở xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) từ Nguyễn Phú Quý (43 tuổi, ở Đồng Nai).

Lực sau sau đó ký các hợp đồng ủy quyền; hợp đồng mua bán; hợp đồng xây dựng... với các công ty con của Alibaba để làm hạ tầng, phân phối đất nền. Tháng 10/2018, công ty xây dựng do vợ Luyện làm Giám đốc ký hợp đồng với Ngô Thanh Quang (47 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu) san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, vỉa hè...  

Khi được bảo vệ báo tin khu đất sẽ bị  cưỡng chế vào 13/6, Luyện nhắn tin bộ phận pháp lý của tập đoàn lập kế hoạch xử lý, liên hệ gặp Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ để làm rõ việc cưỡng chế, nếu không được thì “biểu tình”.

Các tin nhắn Luyện viết:  “... Mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút nhiều cơ quan chức năng”; “sự việc phải làm rung động khu vực Phú Mỹ, rất có lợi cho sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài của mình”.

Trinh và một nhân viên đã chia sẻ các tin nhắn đến nhân viên công ty. Sáng hôm sau, Trinh tập hợp nhân viên tại khu đất cưỡng chế rồi la hét, cự cãi, yêu cầu: “Đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị”, “xử lý luôn chiếc xe máy...”. Tĩnh rút chìa khóa xe cuốc, dùng gạch đập vỡ cửa kính xe, xì lốp và ném đá vào cabin xe cuốc. Thiện, Long cùng tham gia gây rối, cản trở việc cưỡng chế.

Theo định giá tài sản, tổng thiệt hại trong vụ án là 26,4 triệu. Do hết thời hạn điều tra nên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tách vụ án hình sự để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng của nhiều nhân viên Alibaba và trách nhiệm công ty này trong việc xây dựng trái phép, thay đổi hiện trạng, mục đích sử dụng đất tại địa bàn Phú Mỹ. 

Đọc thêm