Đề nghị xử lý hình sự đối tượng chuyên lấy trộm chậu kiểng

(PLVN) - Có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, thế nhưng Trác Cẩm Hòa (SN 1978, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vẫn “ngựa quen đường củ” để rồi phải vướng vào vòng lao lý vì nhiều lần trộm cắp chậu kiểng của người dân.
Đối tượng Trác Cẩm Hòa.
Đối tượng Trác Cẩm Hòa.

Chiều 7/7, Công an phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá, Kiên Giang) đang củng cố hồ sơ vụ án, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá xử lý hình sự theo thẩm quyền về tội trộm cắp tài sản đối với Trác Cẩm Hòa.

Theo đó, sáng 6/7, Công an phường Vĩnh Thanh Vân nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Minh Hoàng, ngụ khu phố 3 (phường Vĩnh Thanh Vân) về việc rạng sáng cùng ngày bị kẻ gian đã lấy trộm chậu kiểng bằng gốm có giá trị trồng cây kiểng trước nhà.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, Công an phường Vĩnh Thanh Vân đã khẩn trương điều tra, truy xét và xác định đối tượng Trác Cẩm Hòa là thủ phạm gây ra vụ trộm chậu kiểng nói trên nên tiến hành tạm giữ.

Đối tượng Trác Cẩm Hòa và tang vật.
Đối tượng Trác Cẩm Hòa và tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hòa khai nhận chỉ mới thực hiện được 5 vụ, lấy trộm 6 cái chậu kiểng bằng gốm sứ của người dân đang trồng cây kiểng để trước nhà ở các phường Vĩnh Bảo, Vĩnh Lợi và Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá), đem bán cho một người tên Tâm ở đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá) với giá mỗi chậu từ 100 đến 300 nghìn đồng. Được biết mỗi chậu kiểng bằng gốm được trang trí hoa văn có giá trị từ 1,5 đến 2 triệu đồng. 

Hiện vụ án đang được Công an tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Đọc thêm