Đề phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 4/11 ngày 5/11, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đêm 4/11 ngày 5/11, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Từ gần sáng 5/11, trên Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đồng thời cảnh báo, đêm 5 và ngày 6/11, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết đêm 4/11 ngày 5/11:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.