Đề tổ hợp xã hội dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết thúc ngày thi THPT 2021 thứ 2, nhiều thí sinh đánh giá đề tổ hợp xã hội dễ, còn tổ hợp tự nhiên lại khá dài.
Đề Địa lý dễ, nhiều thí sinh tự tin 9 điểm
Đề Địa lý dễ, nhiều thí sinh tự tin 9 điểm

Đặng Đức Anh, học sinh trường THPT Cầu Giấy đăng kí tổ hợp tự nhiên chia sẻ: "Với môn Lý, để được khoảng 8 điểm thì em làm được, môn Hóa thì em cảm thấy không qua được 7 điểm vì đề khá dài nên em nghĩ mình được khoảng 7,5 đến 8 điểm. Còn môn Sinh là đề dài nhất trong 3 đề, em không học tốt môn sinh cho lắm vậy nên em nghĩ chỉ được trên 5 điểm".

Thí sinh Đức Anh được bố đón ngay sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình

Thí sinh Đức Anh được bố đón ngay sau khi hoàn thành tốt bài thi của mình

"Đi thi trong thời điểm dịch bệnh ở Hà Nội căng thẳng trở lại, em cũng không lo lắng quá nhiều bởi đội ngũ giám thị, tình nguyện viên thực hiện công tác phòng dịch rất chặt chẽ, em cảm thấy an toàn và yên tâm làm bài thi của mình", Đức Anh nói.

Nguyễn Hồng Nhung, học sinh trường Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại Cầu Giấy cho biết đề sử năm nay dễ nhưng khá rộng, địa thì em tự tin được 9 điểm. Nhung cảm thấy công tác phòng dịch tại điểm thi THCS Dịch Vọng rất tốt, lúc vào các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được giữ khoảng cách với nhau.

Các sĩ tử trao đổi bài với nhau

Các sĩ tử trao đổi bài với nhau

Nguyễn Đức Mạnh, học sinh trường Đại học Thủ đô cơ sở 2 cũng thi tổ hợp môn xã hội chia sẻ môn Địa dễ nên nghĩ sẽ được 7,8 điểm, còn Sử nếu được 5 điểm là tốt.

"Công tác phòng dịch tại điểm thi cũng rất tốt, mặc dù đi thi trong tình hình dịch nên em sợ COVID-19 nhưng cũng thấy yên tâm nhiều hơn", Mạnh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Đức Mạnh

Thí sinh Nguyễn Đức Mạnh

Còn Nguyễn Ngọc Ánh, trường THPT Lý Thái Tổ dự thi tổ hợp xã hội hào hứng cho biết: "Đề năm nay dễ hơn năm ngoái, có sử thì khó hơn một chút vì đề phân hóa rõ ràng ở 5 câu cuối, em nghĩ mình được khoảng 7,8 điểm, điểm Địa em nghĩ mình được 9. Công tác phòng dịch tại điểm thi rất tốt nên em không lo lắng nhiều khi đi thi".

Thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh

Thí sinh Nguyễn Ngọc Ánh

Mặc dù trời mưa to, nhưng phụ huynh vẫn đợi con ra khỏi phòng thi.

Mặc dù trời mưa to, nhưng phụ huynh vẫn đợi con ra khỏi phòng thi.

Bố mẹ đội mưa đứng đợi con

Bố mẹ đội mưa đứng đợi con

Hỏi han, ân cần chăm sóc con

Hỏi han, ân cần chăm sóc con

Dù trời mưa hay nắng, bố mẹ vẫn luôn ở cạnh và sát cánh bên con

Dù trời mưa hay nắng, bố mẹ vẫn luôn ở cạnh và sát cánh bên con

Đọc thêm