Đề xuất phải có sự cho phép của vợ mới được mua Viagra

(PLO) - Một nghị sỹ Mỹ vừa đệ trình dự thảo luật theo đó yêu cầu những người đàn ông phải được sự cho phép của vợ mới được bác sỹ kê đơn Viagra.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Independent, dự luật do Hạ nghị sỹ bang Kentucky Mary Lou Marzian đề xuất yêu cầu những người đàn ông sống ở bang phải đi khám bác sỹ 2 lần mới được kê đơn thuốc điều trị rối loạn chức năng cương dương.

Ngoài ra, để được kê thuốc, những người ngày cũng phải đã kết hôn và có được thư đồng ý có chữ ký và ngày tháng ký từ vợ. 

Dự luật này cũng kêu gọi những người đàn ông cam đoan sẽ chỉ sử dụng các loại thuốc điều trị rối loạn chức năng sinh sản khi quan hệ tình dục với bạn đời hiện tại của mình.

Dự luật trên được đề xuất ít ngày sau khi Thống đốc Kentucky Matt Bevin ký luật yêu cầu phụ nữ phải xin ý kiến tư vấn từ bác sỹ 24 giờ trước khi phá thai.

Trước đó, ông Bevin cũng đã ký ban hành luật yêu cầu phụ nữ phải xem hình ảnh của bào thai và nghe tiếng tim đập của thai nhi trước khi được phép phá thai. 

Phá thai hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt ở Mỹ. Hiện nay, theo quy định của bang Kentucky, việc phá thai chỉ được phép thực hiện đối với thai nhi dưới 20 tuần tuổi, trừ những trường hợp mà tính mạng của người mẹ bị đe dọa. 

Đọc thêm