Đề xuất thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về Kinh doanh đặt cược để trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 12. Theo đó, bộ này đề xuất cho phép thí điểm 3 loại hình đặt cược ở Việt Nam là đua chó, đua ngựa và cá cược thể thao. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trao đổi với báo chí.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về Kinh doanh đặt cược để trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 12. Theo đó, bộ này đề xuất cho phép thí điểm 3 loại hình đặt cược ở Việt Nam là đua chó, đua ngựa và cá cược thể thao. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trao đổi với báo chí, bên hành lang Quốc hội, chiều qua.

- Thưa ông, tại sao chỉ hạn mức chọn mức cá cược từ 10.000 đến 1 triệu đồng một lần cá cược?

- Phải làm từng bước theo trình độ quản lý và theo tình hình chung, chúng ta mở dần chứ không nên mở ra cùng một lúc.

- Nhưng tính từ năm 2006, mức tối đa 1 triệu một ngày vẫn được giữ nguyên?

- Chúng ta đang đưa ra để lấy ý kiến chuyên gia và đông đảo nhân dân. Nếu nhiều ý kiến đóng góp thì trên cơ sở đó sẽ xem xét để đưa ra mức hợp lý. Nói thật là lĩnh vực này rất nhạy cảm, xã hội, dư luận cũng chưa phải dễ dàng chấp nhận những chuyện như thế. Nhưng các nước đã áp dụng lâu rồi.

- Tại sao chúng ta lại chọn 3 môn đua ngựa, đua chó và bóng đá để cho phép cá cược, thưa ông?

- Đua ngựa, đua chó đã có rồi. Thể thao là một lĩnh vực tương đối sôi động, theo tôi nên tạo sân chơi có sự quản lý thì tốt hơn là để cho người ta chui lủi. Còn những công ty thì có mở ra cho những công ty Nhà nước quản lý. Sau này nếu có mở thì chúng ta sẽ mở rộng thêm.

- Theo ông, có nên cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực cá cược?

- Chưa thể cho phép điều đó. Đây là trò chơi giống như xổ số hay kinh doanh cá cược thì độc quyền Nhà nước quản lý. Nếu có thì chỉ cho phép anh vào hợp tác, chuyển giao kỹ thuật.

V-League chưa “lọt” vào danh mục cá cượcViệc đặt cược bóng đá theo dự thảo nghị định vua được Bộ Tài chính đề xuất cho phép người chơi được tham gia cá cược ở các giải bóng đá quốc tế có uy tín lớn, như giải Ngoại hạng Anh. Đối với các giải đấu trong nước như V-League, hạng nhất hay các trận đấu của ĐTQG, hoàn toàn chưa được đưa vào danh mục có thể cá cược.

- Là lĩnh vực nhạy cảm, sự phối hợp với công an để kiểm soát sẽ được tiến hành như thế nào?

- Chúng tôi đang nghiên cứu để hoàn thiện dần. Nhưng chắc chắn phải có sự phối hợp với bên công an để kiểm soát để hoạt động này được tốt hơn.

- Chúng ta có tham khảo một số mô hình của các nước xung quanh trước khi đưa ra dự thảo Nghị định này, thưa ông ?

- Chúng ta tham khảo mô hình của rất nhiều nước. Trên cơ sở đó rút ra, vận dụng vào điều kiện của Việt Nam. Các nước họ triển khai lâu, rộng rãi hơn. Ví dụ như các nước có thể ngồi một chỗ, đăng ký qua nhiều cách, điện thoại, internet, vì trình độ quản lý tốt có thể quản lý được. Nhưng Việt Nam khó quản lý được theo cách đó. Chúng ta phải mở dần. Đó là ý tưởng, còn nhiều việc phải làm.

- Nếu dự thảo này được thông qua, dự kiến bao giờ có thể áp dụng?

- Nếu Chính phủ thông qua, chúng ta có thể áp dụng thí điểm ngay. Nhưng việc này còn phải bàn nhiều. Hiện nay mới chỉ thăm dò ý kiến dư luận.

- Có ý kiến cho rằng việc ra dự thảo Nghị định về cá cược bóng đá vào thời điểm này là quá chậm và trên thực tế hàng năm chúng ta thất thoát rất nhiều tiền qua các kênh cá cược bóng đá quôc tế?

- Điều này thuộc quan điểm, không phải chậm hay nhanh. Giống như Singapore, trước đây họ không cho đánh bạc, nhưng bắt đầu cho làm sòng bạc.

= Xin cảm ơn ông

Việt Hưng (ghi)

Đọc thêm