Đêm Giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa ở 30 điểm

(PLO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Đêm  Giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa ở 30 điểm

Theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội, 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức tại 30 quận, huyện, thị xã với thời gian bắn 15 phút (từ 00h00 đến 00h15, ngày 16/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất).

9 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm (trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới); hồ Ngọc Khánh; bán đảo hồ Hoàng Cầu; công viên Thống Nhất (tại đảo tượng đài Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng); vườn hoa Lạc Long Quân (trước cổng UBND quận); hồ Văn Quán; công viên Thành Tích (trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình); hồ Harmony (khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside) và thành cổ Sơn Tây.Điểm mới của năm nay là số điểm bắn tầm cao nâng lên 9, hơn 4 điểm so với những năm trước  với tổng số 4.700 quả (7 trận địa, mỗi trận địa 500 quả; riêng tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và trận địa trước Trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới mỗi trận địa 600 quả). 

Pháo hoa tầm thấp gồm 22 trận địa (mỗi trận địa 90 giàn, tổng số gần 2.000 giàn), được bắn ở trung tâm thương mại, sân vận động, công viên trung tâm của các huyện. Cụ thể là: Trung tâm thương mại VinCom (phường Phúc Lợi, Long Biên); công viên Cầu Giấy; công viên hồ Đền Lừ; công viên hồ điều hòa Nhân Chính; khu vực cầu sông Pheo (Bắc Từ Liêm); khu đô thị 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm; sân vận động trung tâm huyện, thị trấn Đông Anh; sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn; UBND huyện Mê Linh; sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì; Ban CHQS huyện, thị trấn Phúc Thọ; sân vận động trung tâm huyện Đan Phượng; UBND huyện Thạch Thất; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Hoài Đức; Ban CHQS huyện Quốc Oai; sân vận động trung tâm, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ; sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thanh Trì; sân vận động Trung tâm huyện Thanh Oai; trung tâm phát triển quỹ đất, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa; công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức; Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao Thường Tín và Tiểu khu Thao Chính, Phú Xuyên.

Tổng kinh phí bắn pháo hoa trên 10 tỷ đồng được thành phố huy động từ nguồn xã hội hóa./.

Đọc thêm