Đêm nay Euro 2020 khai hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù có trễ hẹn do dịch bệnh, nhưng trái bóng Euro 2020 sẽ chính thức lăn trong đêm nay. Người hâm mộ sẽ thao thức trong 1 tháng để chứng kiến những ngôi sao tỏa sáng.
Khai hội Euro đêm nay sẽ diễn ra tại Rome, Italia
Khai hội Euro đêm nay sẽ diễn ra tại Rome, Italia

Trận khai mạc là cuộc so tài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia tại Rome lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Đây được coi là trận đấu hấp dẫn khi cả hai đối thủ đều có chuẩn bị rất kỹ cho vòng chung kết.

Sau khi thất bại một cách tủi hổ tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Italia đã đứng dậy một cách mạnh mẽ bởi quyết tâm cải cách của HLV Mancini. Azzurri toàn thắng tại vòng loại EURO 2020 và cả 3 trận đã đấu ở vòng loại World Cup 2022, lọt vào bán kết UEFA Nations League 2020/21. Đó là những trái ngọt đầu tiên của Azzurri sau khi trình làng một lứa cầu thủ giàu tài năng đầy mới mẻ.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn là đội bóng chơi khó chịu và gây nhiều bất ngờ

Thổ Nhĩ Kỳ luôn là đội bóng chơi khó chịu và gây nhiều bất ngờ

ĐT Thổ Nhĩ Kỳ cũng có nhiều bước tiến quan trọng kể từ khi HLV Senol Gunes trở lại vào đầu năm 2019. Việc người Thổ bất bại trước các đội bóng hàng đầu như Pháp, Đức, Croatia trong 2 năm qua hoàn toàn không phải thành tích ngẫu nhiên. Đội bóng này có thực lực mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường, không dễ gì chịu lùi bước trước các ông lớn.

Nhưng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ có một điểm yếu truyền thống, đó là luôn khởi đầu kém cỏi ở mọi giải đấu lớn. Trong lịch sử, đội bóng thuộc bán đảo Tiểu Á này đã 2 lần dự VCK World Cup và 4 lần khác tham dự VCK EURO, kết quả là họ đã thua cả 6 trận ra quân, tất cả đều trước các đối thủ mạnh.

Cái tên Thổ Nhĩ Kỳ cũng gợi lại những kỷ niệm đẹp cho các tifosi. Đúng 21 năm trước không sai một ngày, Italia cũng đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 trong trận ra quân ở vòng bảng EURO 2000. Đó là giải đấu mà Azzurri đầy hào hoa đã đi thẳng tới trận chung kết và suýt vô địch.

Đêm nay, chúng ta sẽ không ngủ để chờ đợi một ngày hội bóng đá lớn của Châu Âu, nơi hội tụ nhiều đội tuyển mạnh, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sẽ là một mùa Hè nóng bỏng để chút ta quên đi đại dịch COVID-19 khiến con người nhiều lo âu.

EURO 2020 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử mà ở đó các trận được tổ chức ở 11 địa điểm khác nhau. Cụ thể, các thành phố Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Rome (Italia) đăng cai vòng bảng và tứ kết.

Các địa điểm còn lại gồm Copenhagen (Đan Mạch), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (CH Ireland), Seville (Tây Ban Nha), Budapest (Hungary), Glasgow (Scotland) tổ chức vòng bảng và các trận đấu ở vòng 1/8.

24 đội có vé tham dự EURO 2020 bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Xứ Wales, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ, Nga, Hà Lan, Ukraine, Áo, Anh, Croatia, CH Czech, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Scotland, Hungary, Slovakia và Bắc Macedonia.

EURO 2020 năm nay có một chút thay đổi về thể lệ. Ở vòng bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng như thường lệ sẽ có vé đi tiếp. Ngoài ra, 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng knock-out. Kể từ vòng 16 đội, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Đọc thêm