Đi đòi tiền, cựu cảnh sát PCCC phạm tội cướp tài sản

(PLO) - Nhận được điện thoại của Trang, Phùng Hồng Sơn (SN 1984, cựu cảnh sát PCCC công an TP. Hà Nội) vội vã đến ngay để cùng đòi nợ. Sơn không ngờ hành động ấy là khởi nguồn đẩy y vào vòng tù tội.
Đi đòi tiền, cựu cảnh sát PCCC phạm tội cướp tài sản

Năm 2014, chị Hoàng Lan Phương (SN 1980, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) mượn tiền của Phùng Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1980, Hà Đông, Hà Nội), Tạ Hùng Thắng (SN 1975, Hà Đông, Hà Nội) để chơi lô đề khiến số nợ lên đến 38 triệu đồng (tất cả đều không có giấy vay nợ).

Ngày 19/10/2014, Trang và Thắng đến chỗ trọ của chị Phương để đòi tiền. Cả hai ép chị Phương phải đến nhà Khuất Thị Thanh Nhung (SN 1974, Hà Đông, Hà Nội) cùng mình để giải quyết nợ nần đồng thời bắt chị Phương phải ở lại đây.

Khoảng 23h, chị Phương nói với Nhung cho mình ra ngoài mua mì tôm mục đích bỏ trốn. Không thấy chị Phương về, Nhung vội gọi điện báo cho Trang biết sự việc. Nghe xong, Trang cùng Thắng vội vã đi tìm.

Phát hiện chị Phương đang bỏ trốn cùng em trai, nhóm của Trang vội đuổi theo. Bắt được chị Phương, Trang liền gọi điện cho Sơn đến nhà Nhung. Đến nơi, Sơn lao vào đánh chị Phương, bắt phải trả tiền. Nghe chị Phương nói chưa trả ngay được nên nhóm của Sơn thống nhất số tiền chị Phương mượn của 3 người là 50 triệu đồng (khống 12 triệu), và  ép viết giấy nhận nợ.

Sợ bị đánh tiếp nên chị Phương viết giấy nhận nợ theo sự chỉ đạo của Sơn, Trang. Cầm giấy nhận nợ trong tay, nhóm Trang  đi về, giao chị Phương cho Nhung trông coi. Khoảng 3h ngày 20/10/2014, chị Phương nhắn tin cho em trai nhờ đến giải cứu. Nhận được tin nhắn của chị, em trai Phương vội vã đến công an phường Văn Quán (Hà Đông) trình báo.

Ngay sau đó nhóm của Sơn ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Trang, Sơn, Thắng, Nhung đã khai thừa hành vi phạm tội của mình.

Ngày 30/10/2015, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt  Nguyễn Thị Thanh Trang 6 năm 10 tháng tù về 2 tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật, Phùng Hồng Sơn 6 năm tù về tội Cướp tài sản, hai bị cáo Tạ Hùng Thắng và Khuất Thị Thanh Nhung cùng lĩnh 8 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật./.

Đọc thêm