Đi hỏi tội hộ anh, em vướng vòng lao lý

(PLO) - Sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo đó, làm rõ có đồng phạm trong vụ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), Lê Đồng Giao (SN 1995, trú Xóm Hòn Ngang, Đắc Lộc 2, Vĩnh Phương,Nha Trang), Nguyễn Ngọc Thi (SN 1996, trú tổ 2, thôn Trung,Vĩnh Phương, Nha Trang) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích hay không.

Trước đó, khoảng 16h40’ ngày 20/1/2017 Tùng rủ Thi đi đánh anh Đỗ Thành Liêm chủ thầu xây dựng công trình vừa cắt hợp đồng lao động đối với Phạm Phúc Tâm là anh họ của Tùng. Đến 17h30’ cùng ngày, Tùng chở Giao, Thi chở Lâm Trúc Hà Hương, Châu chở Thảo (Châu, Thảo chưa xác định được lai lịch) vào công trình xây dựng nhà của ông Hứa Sang (địa chỉ: Tổ 5, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang).

Khi đến công trình Hương, Châu, Thảo đứng ngoài cách công trình khoảng 30m, còn Tùng, Thi, Giao đi vào trong thấy anh Liêm đang đi vệ sinh ngay bãi đất trống gần bên công trình, Tùng lấy 1 miếng ván gỗ xông vào đánh trúng đầu, vai anh Liêm; Thi, Giao cũng đánh anh Liêm. Hậu quả bị thương tật 29%. Ngày 3/2/2017, anh Liêm làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Đọc thêm