Nhắn tin đòi nợ, bị đánh thương tật 30%

(PLO) - Sáng 16/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa đưa bị cáo Trần Quốc Dũng (SN 1986, trú 85 Tô Hiến Thành, Nha Trang) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung.
Bị cáo Trần Quốc Dũng tại tòa. Ảnh CAND
Bị cáo Trần Quốc Dũng tại tòa. Ảnh CAND

Theo hồ sơ, khoảng 20h ngày 24/10/2016, Dũng điều khiển xe máy đi đến đường Cao Bá Quát, Nha Trang thì gặp Trần Công Thành, Dũng rủ Thành đi uống nước. Sau khi uống nước xong, Dũng chở Thành đi về, khi đi ngang qua quán bida Nhật Kiều II, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Dũng thấy xe ô tô của anh Phạm Thân Đình Khôi đang dựng trước quán, Dũng nảy sinh ý định gặp Khôi để hỏi chuyện vì Dũng cho rằng Khôi nhắn tin đòi nợ Trần Vũ Anh Huy – là anh trai của Dũng, có xúc phạm đến cha, mẹ Dũng.

Dũng bảo Thành ngồi chờ để Dũng nói chuyện, Thành đồng ý. Đến khoảng 22h45 cùng ngày, anh Khôi cùng với nhóm bạn đi ra, thấy đông người không tiện để nói chuyện nên Dũng chở Thành đi theo dự định về nhà anh Khôi để nói chuyện ràng. Khi đến hẻm 219 đường 2-4, thấy anh Khôi điều khiển xe vào bãi giữ xe rồi đi bộ ra, Dũng bảo Thanh đứng ở đầu hẻm, Dũng đi vào nói chuyện với anh Khôi, hai bên lớn tiếng với nhau, cùng lúc đó Thành đi vào kéo Dũng đi về.

Trên đường đi ra, Dũng còn bực tức nên  xông tới dùng cây sắt đánh liên tiếp 3 – 4 nhát vào đầu anh Khôi gây thương tật 30%. 

Đọc thêm