Đi lại trước cổng bệnh viện không đeo khẩu trang còn xúc phạm nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đi lại trước cổng bệnh viện nhưng Trần Hữu Thành không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng nhắc nhở, người đàn ông này có lời nói xúc phạm, đe dọa cán bộ nhân viên y tế. Hành vi này được một người dân quay lại đăng tải trên mạng xã hội Facebook, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Lực lượng chức năng làm việc với Trần Hữu Thành.
Lực lượng chức năng làm việc với Trần Hữu Thành.

Ngày 26/8, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã lập hồ sơ xử lý trường hợp Trần Hữu Thành (1975, trú tại khối phố Trung Lân, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về việc không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải 1 người đàn ông không đeo khẩu trang đi lại trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã kịp thời yêu cầu người này đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch hiện nay.

Tuy nhiên quá trình được lực lượng chức năng nhắc nhở, người đàn ông này có lời nói xúc phạm, đe dọa cán bộ nhân viên y tế. Hành vi này được một người dân quay lại đăng tải trên mạng xã hội Facebook và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip này, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Trần Hữu Thành khai nhận bản thân quên đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì đã nóng nảy nên có lời nói, hành vi đe dọa lực lượng chức năng. Tại cơ quan Công an, anh Thành đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin nhận hình thức xử lý theo quy định.

Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Hữu Thành về hành vi không chấp hành các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch và hành vi có lời nói, hành động đe dọa người thi hành công vụ.

Đọc thêm