Đi tù vì vợ cũ không nối lại tình xưa

(PLO) - Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thu (42 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) 8 năm tù về tội “Giết người”. Trong vụ án này, Thu đã ra tay với chính vợ cũ và con ruột của mình chỉ vì muốn ép vợ nối lại tình cũ.

Thu kết hôn với chị Phan Thị Tuyết Anh, có một con chung là cháu L.T.T (4 tuổi) nhưng sau khi ly hôn thì bé T. do Thu nuôi dưỡng. 

Đến ngày 6/5/2016, Thu hẹn gặp vợ cũ để cả nhà đi chơi cùng nhau. Thu năn nỉ chị Anh nối lại tình xưa nhưng chị Anh không đồng ý. Sau đó, Thu đưa chị Anh và con về phòng trọ (tại xã Long An, huyện Long Thành) rồi khóa cửa lại, bắt chị Anh phải về sống chung với mình. Thu đã pha 5 gói thuốc trừ sâu vào 1 bình sữa và 2 ca nước, lấy 1 con dao dài để lên trước mặt rồi khống chế buộc chị Anh và cháu T. uống thuốc với ý định giết chết vợ con rồi tự tử. 

Khi lực lượng công an xã đến giải cứu mẹ con chị Tuyết Anh thì Thu còn sử dụng xăng chứa trong 2 xe mô tô và bình gas để đốt nhằm uy hiếp chị Tuyết Anh và lực lượng công an. Đến rạng sáng ngày 7/5/2016, thấy lực lượng công an bao vây và mình không thể chạy thoát nên Thu mở cửa để cho chị Anh ra ngoài. 

Đọc thêm