Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng mạnh

(PLVN) - Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông báo trên web trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, điểm chuẩn của trường năm nay tăng mạnh các ngành. 

Cụ thể, các ngành Báo chí có điểm thi cao nhất so với các khối ngành khác. Điểm chuẩn đối với khoa Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình lên đến 34,25 điểm đối với tổ hợp R16. Trước đó, ngày 15/8,  gần 1.500 thí sinh đăng ký dự thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham gia vào vào bài thi Năng khiếu Báo chí. 

Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp với môn Tiếng Anh hệ số 2 cũng có điểm chuẩn lên đến 36,2 điểm. 

 
 

Điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 tăng mạnh, từ 2-4 điểm mỗi khoa, ngành. Nếu như năm 2019, khoa Xã Hội Học của trường lấy tổ hợp khối D là 19,65 điểm thì năm 2020 điểm chuẩn của khoa đã tăng lên 23,35 điểm. 

 
 
 
Điểm chuẩn năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 Điểm chuẩn năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tới thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tập trung năm 2020 xác nhận nhập học từ 08h00 ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 17/10/2020. Thủ tục xác nhận nhập học xem tại trang: http://tuyensinhajc.edu.vn/

Thí sinh trực tiếp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2020 tại Học viện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi xác nhận nhập học.

Ngoài ra, thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG qua đường bưu điện (trước 17h00 ngày 10/10/2020 tính theo dấu bưu điện) cần gửi kèm phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Học viện gửi Giấy báo nhập học.

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1.950, trong đó Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT là 70% chỉ tiêu.

Đọc thêm